Nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Chiều ngày 3/2, bệnh nhân V.T.B (49 tuổi, trú tại Mông Dương, Quảng Ninh) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong trạng thái sốc mất máu nặng. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có biểu hiện da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.
Trước đó, trong lúc dọn nhà chuẩn bị đón Tết, ông B. không may bị ngã từ độ cao 4m, va đập mạnh vào vùng đầu - cổ - ngực - bụng, gây vết thương thấu ngực - bụng phức tạp, chảy máu nhiều. Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, cho thấy bụng bệnh nhân đau nhiều, gõ đục vùng thấp. Khi siêu âm tại giường, phát hiện dịch máu trong ổ bụng bệnh nhân. Người bệnh được chẩn đoán sốc đa chấn thương - vết thương thấu ngực bụng phức tạp - vết thương vùng đỉnh chẩm, theo dõi tổn thương nội sọ.
Cuộc chạy đua với tử thần trên bàn mổ
Trước tình thế khẩn cấp, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đặc biệt, huy động ekip liên chuyên khoa cùng đầy đủ vật tư, máu truyền để phẫu thuật tức thì. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện bệnh nhân bị vỡ lách độ V – mức độ tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tổng lượng máu cục và máu loãng lấy ra từ ổ bụng lên tới 2.000 ml.
Các bác sĩ đã thực hiện cắt lách để cầm máu, khâu xử lý các vết thương thấu bụng và thấu ngực, đồng thời đặt dẫn lưu màng phổi hai bên. Để hồi sức cho bệnh nhân, ekip đã phải truyền bổ sung 5 đơn vị hồng cầu khối 250ml cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo.
Qua kiểm soát sau mổ, các bác sĩ tiếp tục phát hiện người bệnh gẫy 5 xương sườn bên trái hiện đã được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ theo phác đồ điều trị chấn thương ngực, vỡ xương bả vai trái.
Phục hồi tích cực sau chấn thương nặng
Sau thời gian điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo, sức khỏe của bệnh nhân V.T.B đã có những chuyển biến khả quan. Tính đến sáng ngày 5/2, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng sớm, tỉnh táo và đáp ứng tốt với điều trị.
Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và chăm sóc toàn diện. Sự phối hợp kịp thời của ekip phẫu thuật đã giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch do bị ngã khi dọn nhà đón Tết.

