Quần áo thì lười giặt, chất đống cả tuần, đến lúc hết quần áo sạch để mặc mới chịu đem đi giặt. Lúc lên giảng đường cũng vậy, tâm trạng lười học, không chú ý nghe giảng, tâm hồn bay ngoài cửa sổ.Làm sao để chấm dứt lười biếng đây?
Sau đây là một vài gợi ý nhỏ giúp thoát khỏi sự lười biếng, hy vọng là có ích với các bạn:
Hạn chế sử dụng điện thoại
Trong thật tế, nhiều sinh viên thường lười biếng, chủ yếu là do nhàn rỗi. Suốt ngày cảm thấy không có việc gì làm, lâu dài dẫn đến lười biếng, lười vận động.
Ngược lại, cứ khư khư ôm điện thoại hay máy tính, thoải mái đắm chìm trong mạng xã hội và internet, quên đi cuộc sống thực, không muốn ra ngoài vận động, không muốn học hành. Cho nên, hạn chế sử dụng điện thoại, hợp lý sử dụng chuột máy tính, đừng đắm chìm trong thế giới ảo, hãy sống với thực tại sẽ giúp bạn vượt qua lười biếng không khó.

Dành thời gian nhiều hơn cho học tập. Ảnh minh họa: internet
Xây dựng mục tiêu
Nếu như sinh viên có mục tiêu trong học tập, họ sẽ dành thời gian phấn đấu để đạt mục tiêu, từ đó không có thời gian nhàn rỗi sinh ra lười biếng.

Đặt ra mục tiêu để vượt qua lười biếng. Ảnh minh họa: internet
Phát huy sở thích
Giả sử bạn không có một mục tiêu nào hết thì sao? Thì hãy tham gia các lớp ngoại khóa mà mình yêu thích như lớp học đàn ghi-ta, hội họa, chụp ảnh.... Khi “bận rộn” với những sở thích hữu ít này, sẽ giúp bạn phấn chấn hơn, vui tươi hơn, không cảm thấy buồn chán, thì tự nhiên “lười biếng” sẽ rời xa bạn.

Phát huy sở thích để đẩy lùi lười biếng. Ảnh minh họa: internet
Chơi thể thao
Chơi thể thao làm cho cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Lúc đó, với thể chất và tinh thần như thế này, bạn muốn lười biếng cũng không lười biếng được. Chơi thể thao thường xuyên là cách chống lại sự lười biếng hữu hiệu nhất.

Chơi thể thao chống lại lười biếng tốt nhất. Ảnh minh họa: internet

