Trước đó, người bệnh đã bị chẩn đoán nhầm là hen phế quản.
Ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo về ca nội soi phế quản lấy dị vật đặc biệt.
Bệnh nhân là anh P.T.T. (43 tuổi, quê Cà Mau), đã phải chịu đựng tình trạng ho đàm và khò khè kéo dài khoảng 10 năm mà không tìm ra nguyên nhân triệt để.
Trong suốt một thập kỷ qua, anh T. đã đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau và liên tục được chẩn đoán mắc bệnh hen phế quản.
Gần đây, cơn ho của anh trở nên nghiêm trọng hơn, kèm theo nhiều đàm màu đục, buộc anh phải đến thăm khám tại phòng khám hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Nghi ngờ tình trạng kéo dài này có thể do dị vật phế quản, các bác sĩ đã tư vấn và chỉ định anh T. nhập viện để thực hiện nội soi phế quản.
Thực hiện nội soi phế quản bằng ống mềm, ê kíp y bác sĩ đã quan sát thấy niêm mạc phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân bị viêm cấp nặng, ứ đọng nhiều đàm đục.
Sau khi bơm rửa và hút sạch đàm, các bác sĩ đã kinh ngạc khi gắp ra một dị vật cứng: đó là một hạt sapo (hồng xiêm) có kích thước 17x8mm.
Sau khi được thông báo về kết quả này, bệnh nhân mới nhớ lại sự việc xảy ra hơn 10 năm trước: anh T. có ăn sapo và bị sặc, ho dữ dội.
Tuy nhiên, sau đó cơn ho dịu đi và anh đã quên bẵng, không hề nghĩ rằng hạt trái cây lại bị mắc kẹt và "làm tổ" trong đường thở của mình.

Việc dị vật bị bỏ quên trong phế quản lâu ngày như vậy là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính, xơ hóa và nhiều biến chứng hô hấp nghiêm trọng.
Hiện tại, sau khi dị vật được gắp bỏ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, phổi thông khí tốt, cơn ho và cảm giác nặng ngực đã cải thiện rõ rệt.
Trường hợp của anh T. là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc thăm khám chuyên sâu khi có các triệu chứng hô hấp kéo dài, đặc biệt khi các phương pháp điều trị thông thường không hiệu quả, nhằm tránh những chẩn đoán nhầm và hệ lụy sức khỏe lâu dài.


