Một bệnh viện hai lần nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 9/9, tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, Bệnh viện Nhi đồng 1 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với bệnh viện mà còn cho ngành y tế TPHCM.

Cùng dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Khởi đầu từ năm 1956, chỉ với 268 giường bệnh, trải qua 70 năm xây dựng, không ngừng đổi mới, phát triển, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trở thành bệnh viện nhi khoa chuyên sâu đầu ngành, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế TPHCM, khu vực phía Nam và cả nước.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, TS.BS Chuyên khoa 2 Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhấn mạnh: Từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp, thuốc men, vật tư, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện vẫn luôn kiên trì với một mục tiêu duy nhất, đó là làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự sống và sức khỏe của trẻ em. Cùng với đó, một bản sắc rất riêng của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã được hình thành và tiếp tục được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đó là luôn hành động vì người bệnh, không lùi bước trước khó khăn, kiên trì tìm cho bằng được các giải pháp để giữ lại sự sống cho trẻ thơ. Đến nay, bệnh viện đã không ngừng phát triển về quy mô, chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý, từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm chuyên sâu về nhi khoa hàng đầu trong khu vực.

1788931659656_1556979493631610930_7564061113246994001_d911d90c69b52d2645f3b36eda42199e
TS.BS Chuyên khoa 2 Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Quỳnh Anh

“Đằng sau những thành tựu ấy là biết bao thế hệ thầy thuốc đã dành trọn tuổi trẻ và tâm huyết với nghề. Có những người đã dành cả cuộc đời mình bên giường bệnh, những đêm dài không ngủ, những ngày lễ Tết xa gia đình, những thời khắc phải chạy đua từng phút, từng giây để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Tất cả chỉ với một mong muốn giản dị nhưng vô cùng cao quý, đó là đem đến cho các cháu cơ hội được khỏe mạnh, được trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, trao cho cha mẹ các cháu niềm tin, sự an tâm và hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất”, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẳng định.

653367018_1144842954357435_2703355735886736356_n
Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện đã trở thành bệnh viện nhi khoa chuyên sâu đầu ngành không chỉ của TPHCM mà còn trên cả nước - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trở thành điểm tựa chuyên môn tin cậy trong cấp cứu, hồi sức và điều trị bệnh nhi nặng. Quy trình báo động đỏ do bệnh viện khởi xướng đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và được Bộ Y tế nhân rộng trên phạm vi cả nước, góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhi nguy kịch. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đội ngũ chiến sĩ áo trắng của bệnh viện luôn là một trong những lực lượng nòng cốt của thành phố và khu vực phía Nam, trực tiếp tham gia điều trị, kiểm soát nhiều dịch bệnh lớn như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid 19 và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Từ thực tiễn điều trị, nhiều kinh nghiệm, phác đồ của bệnh viện đã được chia sẻ, áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị trẻ em trên phạm vi cả nước. Các chuyên khoa sâu mũi nhọn của bệnh viện cũng ghi dấu nhiều thành tựu đáng tự hào. Trung tâm sơ sinh đạt năng lực chăm sóc cấp độ bốn, điều trị được nhiều trẻ sinh cực non và những bệnh lý sơ sinh phức tạp trong các lĩnh vực tim mạch nhi, ngoại khoa, hồi sức.

784419694_1273715958136800_732387432149364632_n
Lớp học vui vẻ vừa được khai giảng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: BVCC

Đặc biệt, việc phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á là minh chứng sinh động cho năng lực chuyên môn, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, mở thêm nhiều cơ hội sống và đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều trẻ em mắc bệnh nặng.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá: “Điều đáng quý hơn cả là bệnh viện đã không giữ những thành tựu ấy cho riêng mình thông qua đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng phác đồ hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn từ xa, bệnh viện đã góp phần nâng cao năng lực y khoa cho nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đó chính là phẩm chất và trách nhiệm của một bệnh viện đầu ngành, không chỉ điều trị tốt cho người bệnh của mình mà còn góp phần làm cho cả hệ thống y tế cùng tiến bộ để ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao. Đặc biệt giữa những thành tựu về chuyên môn và khoa học kỹ thuật, bệnh viện vẫn luôn gìn giữ được một giá trị cốt lõi và đáng trân trọng, đó là tính nhân văn, sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.”

1788931662601_1556979493631610930_7564061113246994001_a3f0c66e99781f9fc2a22f82b825cd19
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Quỳnh Anh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai được trao tặng cho Bệnh viện Nhi đồng 1 là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích cống hiến của tập thể bệnh viện và các thế hệ thầy thuốc trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. 

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành y tế ngày càng cao, đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Trong hành trình phát triển mới, tôi mong Bệnh viện Nhi Đồng 1 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu, xây dựng và nâng tầm các trung tâm chuyên khoa mũi nhọn, chủ động nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật y khoa tiên tiến, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế để những bệnh nhi mắc bệnh nặng, bệnh khó, có thêm cơ hội được điều trị ngay tại thành phố, hạn chế phải chuyển tuyến, chuyển viện xa. Bệnh viện cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, tiếp tục giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và trải nghiệm của bệnh nhi và gia đình.”

1788931658793_1556979493631610930_7564061113246994001_0c2c8b8a78e1aac4bfc916969430e0b9
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thực hiện nghi thức trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Quỳnh Anh

Bên cạnh yêu cầu điều trị đúng, điều trị giỏi, lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến sự an toàn, tâm lý và điều kiện của từng bệnh nhi, đồng hành với gia đình trong suốt quá trình điều trị. Đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, càng phải có những chính sách, giải pháp thiết thực để các em không bị hạn chế cơ hội chữa bệnh chỉ vì hoàn cảnh kinh tế. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ để mọi trẻ em đều được tiếp cận những thành tựu y khoa tiên tiến với chi phí phù hợp.

1788936964501_1556979493631610930_7564061113246994001_1493a807ed1f85e7384fe90c691e2cc2
Khen thưởng cá nhân của Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận Huân chương Lao động Hạng Ba - Ảnh: Quỳnh Anh
1788931661489_1556979493631610930_7564061113246994001_ed51b7a9d4a107f9af8b3f2c988f1fbb
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho tập thể Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Quỳnh Anh