Đăng nhập

Một lá gan được chia thành hai mảnh, cứu sống hai bệnh nhân

VOH - Chiều 26/8, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo hoàn tất một ca phẫu thuật ghép gan đặc biệt, trong đó một lá gan được chia thành hai mảnh để cứu sống hai bệnh nhân.

Trước đó, ngày 22/8, bệnh viện nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông và được chẩn đoán chết não.

Bệnh nhân đã có nguyện vọng hiến tạng trước khi qua đời và gia đình đã đồng thuận với ý nguyện này.

Ngay lập tức, bệnh viện rà soát và phát hiện có hai bệnh nhân cần ghép gan: một người đàn ông 53 tuổi ở TPHCM và một bé gái 9 tháng tuổi ở Sóc Trăng.

Người đàn ông mắc ung thư gan và xơ gan nặng do viêm gan B, trong khi bé gái bị xơ gan ứ mật nguyên phát.

Cả hai đều có tình trạng sức khỏe nguy kịch và cần ghép gan để cứu sống.

Một lá gan của người đàn ông 44 tuổi đã cứu sống 2 bệnh nhân mắc bệnh gan  BVCCXem toàn màn hình
Một lá gan của người đàn ông 44 tuổi đã cứu sống 2 bệnh nhân mắc bệnh gan - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã quyết định chia lá gan thành hai phần. Mảnh lớn hơn được ghép cho người đàn ông và mảnh nhỏ hơn cho bé gái.

Dù quy trình này phức tạp, các bác sĩ đã thực hiện thành công việc tách gan trên mâm phẫu thuật, đảm bảo các mạch máu và ống mật của hai mảnh ghép được bảo tồn tốt.

Các phẫu thuật viên đã cắt bỏ gan bệnh ở hai bệnh nhân và thực hiện ghép tạng đồng bộ và chính xác. Khi mảnh gan ghép được tái tưới máu, chức năng gan nhanh chóng hồi phục.

Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng hồi phục tốt và bắt đầu một cuộc sống mới với phần gan từ người hiến tạng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hiện đang tiếp nhận khoảng 2.000 trường hợp khám viêm gan B mỗi tháng.

Trong số đó, mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận 80 - 100 trường hợp mắc mới ung thư gan, và tất cả những trường hợp xơ gan mạn tính giai đoạn cuối đều được đưa vào danh sách chờ ghép tạng quốc gia.

Bác sĩ Long nhấn mạnh rằng viêm gan B thường không có triệu chứng rõ rệt, do đó việc tiêm phòng và tầm soát định kỳ là rất quan trọng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết viêm gan B là vấn đề sức khỏe toàn cầu và Việt Nam có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao, với khoảng 9,2% dân số.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như xơ gan và ung thư gan.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng thông báo ca ghép tim đầu tiên tại bệnh viện. Trái tim hiến tặng từ một bệnh nhân vừa qua đời tại Hà Nội đã được chuyển đến TPHCM sau 10 giờ đồng hồ di chuyển.

Bệnh nhân nhận ghép là anh L.A.H. từ Gia Lai, mắc bệnh cơ tim giãn và cần ghép tim khẩn cấp. Ca phẫu thuật ghép tim diễn ra thành công, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong khả năng thực hiện ghép tạng của bệnh viện.

Bình luận