Đăng nhập

Mỹ ngừng viện trợ HIV/AIDS: 6 triệu người có thể chết

00:00
00:00
00:00
VOH - Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài trong vòng 90 ngày, trong đó có chương trình hỗ trợ HIV/AIDS - PEPFAR (Kế hoạch Cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Mỹ).

Dù Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh miễn trừ cho sáng kiến này, bà Christine Stegling, phó giám đốc điều hành UNAIDS, vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của các chương trình điều trị HIV/AIDS.

Bà Stegling cảnh báo rằng nếu PEPFAR không được tái phê duyệt tài trợ cho giai đoạn 2025-2029, số ca tử vong do AIDS có thể tăng tới 400%, tương đương 6,3 triệu ca tử vong trong tương lai.

Tại Ethiopia, 5.000 hợp đồng nhân viên y tế công cộng được Mỹ tài trợ đã bị chấm dứt, gây gián đoạn lớn cho các phòng khám cộng đồng, nơi phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ từ chính phủ Mỹ.

afp202202109xt8a6v1highrescafricahealthhivaids-17389417793731313129608Xem toàn màn hình
Một bệnh nhân AIDS tại bệnh viện ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: AFP

Sự gián đoạn này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ gia tăng số ca nhiễm HIV mới khi người bệnh không thể tiếp cận điều trị. Mỹ đóng vai trò là nhà tài trợ chính cho các chương trình của Liên hợp quốc tại 70 quốc gia, hỗ trợ mục tiêu chấm dứt AIDS như mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Chính quyền Trump hiện đang xem xét lại tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài để phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết", tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người đang được hỗ trợ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Bình luận