Năm 2015 : Chu kỳ đỉnh dịch sốt xuất huyết

(VOH) - Sáng 16/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đòan công tác của Bộ triển khai chiến dịch mẫu diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Dương. Chiến dịch có sự tham gia chia sẻ, học tập kinh nghiệm của 26 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Tại phường An Phú, thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương - điểm nóng của dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý để giảm số ca mắc bệnh thì nhất định phải triển khai chiến dịch diệt lăng quăng và phải duy trì thường xuyên, triệt để .

Bộ trưởng Kim Tiến kiểm tra khu vực nước đọng

Ngay sau lễ triển khai, Đội đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết của Bộ Y tế - Viện Pasteur và tỉnh Bình Dương đã "ra quân" chiến dịch với các hoạt động : hướng dẫn người dân cùng tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy, úp các vật chứa nước đọng

Các chuyên gia dịch tễ khẳng định : năm 2015 là chu kì đỉnh dịch sốt xuất huyết. Khu vực Tây Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch, trong đó không chỉ Việt Nam mà cả ở các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia