Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Ngày 21/4: Có 2.474 ca Covid-19 mới

VOH - Bộ Y tế cho biết, ngày 21/4, cả nước có 2.474 ca mắc mới Covid-19; trong ngày có 206 bệnh nhân khỏi. Bệnh nhân đang thở oxy là 120 ca, tăng 11 ca so với hôm qua.

Liên tiếp trong mấy ngày gần tiến độ tiêm vaccine Covid-19 ở nước ta gia tăng. Trong ngày 20/4 có 14.259 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266,1 triệu liều vaccine Covid-19, tuy nhiên trước diễn biến gia tăng ca mắc cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao...

covid-19
Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.540.722 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.628 ca nhiễm).

Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.616.193 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.

Đọc thêm: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Một chuyên gia y tế đánh giá, số ca mắc tại Việt Nam có tăng nhưng số chuyển nặng dưới 2% so với tổng số ca mắc mới. Điều này thể hiện Covid-19 không có sự gia tăng về độc lực. Theo giám sát, phân tích giải trình tự gene thì chưa xuất hiện biến chủng Covid-19 mới tại Việt Nam. Vì vậy, về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đầu tháng 4 số ca mắc có gia tăng, đặc biệt khu vực phía Bắc bởi đây là thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm khiến các bệnh liên quan đến hô hấp gia tăng. Khi người dân có biểu hiện sổ mũi, ho, sốt được xét nghiệm Covid-19 và phát hiện dương tính, dẫn đến số lượng xét nghiệm tăng, phát hiện ca mắc tăng.

Theo ông Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tùy vào mức độ dịch mà các địa phương có phương án phòng chống dịch linh hoạt. 

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi tham gia phương tiện giao thông công cộng di chuyển trong kỳ nghỉ lễ cần đeo khẩu trang, khử khuẩn tay thường xuyên và chủ động tiêm vắc xin Covid-19 đủ liều, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để duy trì miễn dịch.

Khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh, đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chẩn đoán điều trị kịp thời.