Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, việc sử dụng psilocybin đã tăng 2,4% ở học sinh lớp 12 vào năm 2023, tăng 53% trong 5 năm.
Tiến sĩ Andrew Monte, đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư y học cấp cứu tại Cơ sở Y tế Anschutz của Đại học Colorado ở Aurora cho biết, dù nghiên cứu chỉ có dữ liệu chính thức đến năm 2023, nhưng dữ liệu bổ sung được thu thập cho năm 2024 cho thấy sự gia tăng liên tục.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sử dụng psilocybin vào năm 2023 ở người lớn cao hơn ước tính đối với cocaine, sử dụng opioid bất hợp pháp, methamphetamine hoặc LSD (lysergic acid diethylamide).
Kể từ năm 2019, mức độ sử dụng psilocybin cao hơn phản ánh mức tăng 188% ở người lớn từ 30 tuổi trở lên và 44% ở người từ 18 đến 29 tuổi.
Nghiên cứu cho thấy, người lớn mắc bệnh tâm thần hoặc đau mãn tính có nhiều khả năng sử dụng psilocybin hơn. Xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại do sự gia tăng tương ứng của các cuộc gọi đến các trung tâm kiểm soát chất độc, đặc biệt là ở người lớn ở Mỹ từ 30 tuổi trở lên.
Monte cho biết: “Khi những loại thuốc này được sử dụng nhiều hơn trong cộng đồng, bạn sẽ thấy nhiều tác dụng phụ hơn, vì mọi người không sử dụng psilocybin trong môi trường được kiểm soát như thử nghiệm lâm sàng, đây là kịch bản duy nhất mà chúng tôi có dữ liệu nghiên cứu”.
Monte cho biết, vì psilocybin gây ra ảo giác nên mọi người có thể trở nên kích động và làm hại bản thân hoặc người khác và phải đến khoa cấp cứu của bệnh viện. "Psilocybin có thể khiến tim bạn đập nhanh, vì vậy những người mắc bệnh tim mạch có thể có nguy cơ cao gặp phải các biến cố tim mạch bất lợi", ông nói.
Những loại thuốc này cũng tương tác với các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, vì vậy, điều thực sự quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ về các nguy cơ tiềm ẩn trước khi bạn cân nhắc sử dụng psilocybin.