Ngừng hoạt động 3 cơ sở dịch vụ, hơn 2000 học sinh tạm nghỉ học liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1347

(VOH) - Quận 10 yêu cầu ngừng hoạt động 3 cơ sở dịch vụ liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1347.

Cụ thể, UBND Phường 12, Quận 10 đã có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động cơ sở Karaoke ICOOL ( số 120, đường Thành Thái), HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường CMT8).

Trung tâm Anh ngữ trên đường Nguyễn Bá Tuyển (Q.Tân Bình), nơi bệnh nhân đến dạy học. Ảnh: Anh Tú
Trung tâm Anh ngữ trên đường Nguyễn Bá Tuyển (Q.Tân Bình), nơi bệnh nhân đến dạy học. Ảnh: TTBC TPHCM

Lý do tạm thời ngừng hoạt động các cơ sở là do các cơ sở này liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1347. Thông báo yêu cầu các công việc nội bộ tại trụ sở phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Thời gian tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Karaoke ICOOL ( số 120, đường Thành Thái), HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8) từ ngày 30/11 đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, PLO đưa tin, trưa 1/12, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 6 cho biết quận đã đồng ý cho học sinh 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ nghỉ học 1 ngày  để phòng tránh dịch COVID-19.

Lý do ông Uyên đưa ra, Bệnh nhân 1347 là học trò của giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Bệnh nhân 1347 đã đến thăm giáo viên này và tiếp xúc với tất cả thành viên trong nhà. Điều đáng nói, giáo viên này sống chung với 3 cô giáo khác. Bốn giáo viên đang công tác tại 2 trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Võ Văn Tần.

Lãnh đạo phòng GD và ĐT quận 6 cho biết, trước mắt toàn bộ học sinh 2 trường nghỉ học trong ngày 1/12, còn sau đó sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của TP. Lãnh đạo phòng GD và ĐT quận 6 đã chỉ đạo 2 trường triển khai hình thức dạy học trực tuyến. 

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN1347 cho thấy, trong thời gian từ 18-25/11, BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (phường 12, quận Tân Bình và phường 12, quận 10); tới quán café và quán karaoke ở quận 10. Số liệu điều tra ban đầu, tiếp xúc gần là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); các trường hợp tiếp xúc khác là 154. Hiện tại đã lấy mẫu 73 trường hợp, đang đợi kết quả xét nghiệm.