Người phụ nữ 61 tuổi nguy kịch vì sốc phản vệ khi hít phải hơi củ hành

VOH - Hít phải hơi hành khi đang thái một lượng lớn củ hành đã khiến người phụ nữ 61 tuổi gặp phải tình trạng khó thở, mất ý thức và nghi ngờ bị sốc phản vệ.

Đại diện Trung tâm Y tế TP. Đông Triều (Quảng Ninh) thông tin, mới đây các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân nữ 61 tuổi bị sốc phản vệ sau khi hít phải hơi từ củ hành ta.

Trước đó ngày 1/12, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm Y tế TP. Đông Triều tiếp nhận bệnh nhân nữ (61 tuổi) trong tình trạng khó thở, vật vã, kích thích nhiều, không tiếp xúc được…

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp, phổi hai bên co thắt mất thông khí và ban đỏ rải rác toàn thân.

Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện, người bệnh có thái hành ở nhà với số lượng lớn. Sau đó, do hít phải lượng lớn hơi từ hành thoát ra nên bệnh nhân xuất hiện khó thở, mất ý thức và gọi hỏi không đáp ứng.

voh-thumb (8)
Người phụ nữ 61 tuổi được bác sĩ cứu sống sau khi bị sốc phản vệ do hít phải hơi từ củ hành ta. Ảnh: SKĐS

Nhận định tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán bị phản vệ độ III chưa rõ nguyên nhân-suy hô hấp-hen phế quản. Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai, thiết lập ê-kíp cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân theo phác đồ sốc phản vệ. Sau 24h điều trị tích cực, người bệnh được rút nội khí quản, bệnh nhân tỉnh hơn, tiếp xúc được, bớt khó thở, da toàn thân giảm phát ban.

Sau quá trình theo dõi - điều trị, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có khả năng đe dọa đến tính mạng. Sốc có thể tiến triển trong vòng vài phút khiến bệnh nhân co giật, không đáp ứng và dẫn đến tử vong.

Mức độ nặng nhẹ của tình trạng phản vệ phụ thuộc vào các yếu tố như: Tình trạng phản ứng dị ứng của mỗi người, số lượng chất dị ứng, tốc độ hấp thụ dị nguyên và thời gian chờ thực hiện điều trị cấp cứu.

Để tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, ngay khi có biểu hiện sốc phản vệ phải nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí cấp cứu kịp thời.

Bình luận