Một bé trai 5 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương, bị hẹp bao quy đầu đã được bố mẹ tự lộn tại nhà. Tuy nhiên, thao tác không đúng cách đã gây ra biến chứng nguy hiểm: bao quy đầu bị thắt nghẹt, sưng nề nghiêm trọng, kèm theo đau buốt và khó tiểu. Trẻ được đưa đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Tại đây, các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã tiến hành phẫu thuật cắt bao quy đầu cho trẻ. Đây là một thủ thuật đơn giản, an toàn và giúp trẻ nhanh chóng phục hồi. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng của bé đã được xử lý triệt để.
Cảnh báo từ chuyên gia y tế
Các chuyên gia nhấn mạnh, phụ huynh không nên tự ý lộn bao quy đầu cho trẻ tại nhà. Thao tác này, nếu không đúng cách, có thể gây ra tình trạng thắt nghẹt bao quy đầu – một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý sau này.
Việc xử lý hẹp bao quy đầu cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của bác sĩ chuyên khoa. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu, một thủ thuật y khoa đơn giản, giúp trẻ nhanh hồi phục và hạn chế tối đa các biến chứng.

Dấu hiệu nhận biết hẹp bao quy đầu ở trẻ
Để tránh các biến chứng nguy hiểm, phụ huynh cần chú ý đến các dấu hiệu nhận biết trẻ bị hẹp bao quy đầu, bao gồm:
- Trẻ khó tiểu, có biểu hiện đau khi tiểu tiện.
- Bao quy đầu sưng đỏ do lỗ tiểu bị chít hẹp.
- Nước tiểu đục, có mùi hôi.
- Xuất hiện chất cặn bã hoặc xơ ở vùng bao quy đầu.
Nếu nhận thấy các dấu hiệu trên, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Hẹp bao quy đầu là tình trạng không hiếm gặp và có thể được xử lý hiệu quả nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, việc tự ý can thiệp tại nhà có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến sức khỏe lâu dài của trẻ. Phụ huynh nên chủ động tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và thực hiện các biện pháp can thiệp phù hợp, đảm bảo an toàn cho con em mình.