Ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết các bác sĩ tại khoa Ngoại tổng hợp 2 đã phẫu thuật thành công cho một bé gái 16 tháng tuổi tên K.A., mắc hội chứng vòng thắt bẩm sinh. Trước khi đến bệnh viện, bé K.A. được gia đình đưa đi khám do có triệu chứng hạn chế vận động ở cổ chân phải ngay từ khi sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng vòng thắt, một căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy cơ để lại dị tật rất cao.
Bác sĩ Sùng Đức Long, người trực tiếp phẫu thuật cho bé, cho biết các vòng thắt từ màng ối bẩm sinh có thể siết chặt mạch máu và dây thần kinh, dẫn đến các bộ phận cơ thể không phát triển bình thường. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, trẻ có thể gặp dị tật suốt đời. Trong trường hợp của bé K.A., các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng xơ ở cổ chân, giải phóng gân và khâu tạo hình da thành công. Sau phẫu thuật, mạch máu lưu thông tốt, vết mổ khô, và bé đã được xuất viện.

Thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy tỷ lệ mắc hội chứng vòng thắt bẩm sinh khoảng 1/1.200 - 1/1.500 trẻ. Hội chứng này xảy ra khi màng ối quấn quanh một phần cơ thể thai nhi, gây cản trở tuần hoàn máu và phát triển. Nặng hơn, tình trạng này có thể dẫn đến cụt chi, dính ngón, khoèo chân hoặc các dị tật nghiêm trọng khác.
Theo TS Nguyễn Thị Sim, phó tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, hiện nay nhờ sự phát triển của kỹ thuật nội soi bằng laser quang đông, trẻ bị vòng thắt có thể được điều trị ngay trong bụng mẹ, giảm thiểu nguy cơ dị tật. Trước đây, các trường hợp bị hội chứng này phải đối mặt với nhiều rủi ro do không có phương pháp điều trị trước sinh hiệu quả.
Việc khám thai định kỳ và thực hiện siêu âm 2D, 3D hoặc 4D là cần thiết để phát hiện sớm tình trạng màng ối quấn vào các bộ phận của thai nhi. Siêu âm ba chiều giúp phân tích mối liên kết giữa thai nhi và màng ối, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời nếu phát hiện vòng thắt. Đặc biệt, kỹ thuật nội soi bằng laser quang đông là phương pháp duy nhất hiện nay có thể xử lý vòng thắt trước khi trẻ ra đời, giúp ngăn chặn nguy cơ dị tật nặng nề.
Việc phát hiện và điều trị sớm hội chứng vòng thắt bẩm sinh là vô cùng quan trọng để bảo vệ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Điều này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ phụ huynh và các bác sĩ sản khoa, nhằm đảm bảo an toàn và tương lai tốt đẹp cho các em bé ngay từ trong bụng mẹ.