
Theo ước tính, cả nước có khoảng 254.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng, mỗi năm có khoảng 12.000 -14.000 trường hợp mới nhiễm HIV. Trong đó có hơn 106.400 người đang được điều trị bằng thuốc ARV và ở TPHCM là 30.000 người.
Đến năm 2018, các tổ chức quốc tế sẽ ngừng viện trợ điều trị bệnh nhân HIV/AIDS cũng đồng nghĩa người bệnh phải tham gia bảo hiểm y tế mới được cấp thuốc.
Theo thống kê của Bộ Y tế, số người có HIV mua thẻ bảo hiểm y tế vẫn chỉ dừng lại ở một mức khá khiêm tốn, chưa đến 30%. Trong khi đó, có rất nhiều rào cản khiến những người có HIV khó tiếp cận bảo hiểm y tế như không đủ tiền, không đăng ký thường trú, thiếu giấy tờ tùy thân, không thể mua đủ tiền để mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong hộ gia đình…
Bác sĩ Nguyễn Minh Trung – Chuyên viên của Vụ BHYT– Bộ Y tế cho biết: "Tùy theo người nhiễm đang ở nhóm đối tượng nào thì sẽ được hưởng quyền lợi theo các nhóm đối tượng đó. Nếu đối tượng nhiễm là lao động tự do thì sẽ được khám chữa bệnh tại một cơ sở tuyến tương đương với tuyến đăng ký khám chữa bệnh trên thẻ BHYT và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh kể từ ngày 01/01/ 2016".
