Cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh nhờ kỹ thuật tiên tiến
Một sản phụ 29 tuổi ở Hà Tĩnh bị băng huyết do đờ tử cung sau sinh thường đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống. Sau khi sinh con thứ 4 tại cơ sở y tế tuyến dưới vào đêm 16/11, sản phụ gặp biến chứng chảy máu nghiêm trọng dù đã được xử trí ban đầu và phải chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và thực hiện kỹ thuật đặt bóng chèn tử cung để cầm máu và bảo tồn tử cung, giúp đảm bảo khả năng sinh sản cũng như tâm sinh lý cho bệnh nhân. Sau gần một giờ cấp cứu, tình trạng sản phụ ổn định, vượt qua nguy hiểm mà không cần phẫu thuật lớn.
Băng huyết sau sinh là nguyên nhân tử vong hàng đầu của sản phụ trên thế giới, thường xảy ra khi mất máu quá mức trong hoặc sau sinh. Việc xử trí kịp thời bằng các biện pháp tiên tiến, như đặt bóng tử cung, đóng vai trò quan trọng trong cứu sống và bảo vệ sức khỏe sản phụ.
Người phụ nữ phải tháo bỏ ngón tay vì vết ngứa nhỏ
Bệnh nhân T.T.Y (44 tuổi, Hà Nội) ban đầu chỉ xuất hiện một vết ngứa nhỏ ở bàn tay trái, nhưng tổn thương nhanh chóng lan rộng, dẫn đến hoại tử ngón út. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chị được chẩn đoán viêm mô bào do nhiễm tụ cầu vàng – một vi khuẩn nguy hiểm gây nhiễm trùng da.
Do tiền sử tiểu đường tuýp 2 không kiểm soát tốt, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân diễn tiến nghiêm trọng, đòi hỏi phẫu thuật cắt lọc hoại tử hai lần và sử dụng hệ thống hút áp lực âm để tái tạo mô. Sau hơn một tháng điều trị gồm phẫu thuật, vá da và vật lý trị liệu, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn gặp hạn chế vận động, mất cảm giác và chịu áp lực tâm lý.
Bác sĩ Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát bệnh lý nền, khám sức khỏe định kỳ và chú ý các dấu hiệu tổn thương da để phòng ngừa viêm mô bào, đặc biệt ở người mắc tiểu đường.
Nguy cơ mù lòa vì chấn thương mắt do pháo tự chế
Trước Tết, tình trạng thanh thiếu niên tự chế pháo đã gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng. Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiếp nhận hai trường hợp chấn thương mắt nặng vì pháo tự chế vào đêm 8/12.
Bệnh nhân C.V.P (16 tuổi, Lạng Sơn) bị pháo cối tự chế phát nổ, gây vỡ nhãn cầu trái, mất tổ chức nội nhãn và thị lực hoàn toàn. Dù được cấp cứu kịp thời, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn vẫn rất cao. Tương tự, bệnh nhân N.B.M (22 tuổi, Nghệ An) cũng bị pháo nổ gây chấn thương nghiêm trọng mắt trái khi sử dụng ống nhựa chứa thuốc nổ.
Trước đó, nhiều tai nạn do pháo tự chế đã khiến nạn nhân bị thương nặng, thậm chí mất ngón tay. Các bác sĩ cảnh báo, việc tự chế pháo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ thương tích nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.
Người dân cần nâng cao ý thức, không mua bán, sử dụng pháo trái phép và hướng dẫn con em tránh xa các hành vi nguy hiểm để bảo vệ an toàn bản thân và cộng đồng.
Bé gái tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cào, cắn
Một bé gái 4 tuổi tại huyện Chư Prông, Gia Lai đã tử vong do bệnh dại sau hai lần bị chó con cào, cắn. Con chó này mới được gia đình nuôi, lần đầu cắn vào tay bé ngày 11/11 và lần thứ hai cào gây trầy xước ngày 13/11. Dù vậy, gia đình chủ quan, không đưa bé đến cơ sở y tế để tiêm vaccine hay huyết thanh kháng dại.
Ngày 4/12, bé gái bắt đầu có triệu chứng lên cơn dại và được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 10 người thân và hàng xóm của bé cũng bị con chó cào, cắn và hiện đã được tiêm vaccine phòng dại.
Bệnh dại là vấn đề nghiêm trọng tại Gia Lai, với 7 ca tử vong từ đầu năm. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, cần lập tức đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng nếu bị chó, mèo cắn, cào.
Kiểm tra chéo công tác an toàn thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành
Theo Quyết định số 534/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhiều đoàn kiểm tra chéo đã đánh giá công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các Chi cục trên cả nước. Các nội dung kiểm tra bao gồm chỉ đạo liên ngành, giám sát ngộ độc thực phẩm, truyền thông, thanh tra, lưu trữ hồ sơ, và nghiên cứu sáng kiến.
Chi cục ATTP tỉnh Quảng Trị, do Chi cục tỉnh Phú Thọ kiểm tra, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2024, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý để cải thiện hiệu quả công tác. Tương tự, Chi cục ATTP tỉnh Lạng Sơn được đoàn Cao Bằng đánh giá cao nhờ truyền thông đổi mới và thanh tra nghiêm minh, đạt 96/100 điểm.
Chi cục ATTP tỉnh Đắk Lắk cũng nhận điểm xuất sắc (97/100) từ đoàn kiểm tra tỉnh Thái Bình. Tất cả các Chi cục đều đạt kết quả vượt trội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

