Đăng nhập

Nhịp Sống Khỏe 11/2: Thuốc Tamiflu không khan hiếm | Da vàng như nghệ do tự ý ngừng thuốc điều trị

VOH - Bị bạn “đùa nghịch” dùng vòi hơi xịt vào hậu môn, nam thanh niên vỡ đại tràng, trực tràng;Xuất hiện chùm ca bệnh sởi với 16 ca mắc tại Quảng Ninh... là các tin nổi bật khác.

Bị bạn “đùa nghịch” dùng vòi hơi xịt vào hậu môn, nam thanh niên vỡ đại tràng, trực tràng

Một nam thanh niên 18 tuổi, dân tộc Mông (Hà Giang), nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau khi bị bạn làm cùng dùng máy xịt hơi áp lực cao dí vào hậu môn trong lúc làm việc tại xưởng máy xay cám ở Hưng Yên. Sau tai nạn, nạn nhân bị đau bụng dữ dội và được đưa đi cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị vỡ đại trực tràng, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhiều đoạn đại tràng bị nứt vỡ, có chỗ hoại tử và nhiễm trùng ổ bụng. Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại tràng sigma bị tổn thương và tạo hậu môn nhân tạo tạm thời. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện nhưng cần phẫu thuật lần hai sau khoảng 6 tháng để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên.

Bệnh viện cảnh báo về những trường hợp tương tự, nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc bơm khí hoặc chất lạ vào hậu môn. Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không thực hiện hành vi này vì có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong.

Da vàng như nghệ do tự ý ngừng thuốc điều trị viêm gan B

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.T (51 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng vàng da nặng, suy gan cấp do tự ý ngừng thuốc điều trị viêm gan B.

Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan B mạn tính và có chỉ định dùng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, bệnh nhân không tuân thủ điều trị, thậm chí tự ý dừng thuốc hơn một tháng trước khi nhập viện. Sau hai tuần ngừng thuốc, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Tình trạng dần xấu đi với dấu hiệu vàng da, nước tiểu sậm màu, cổ trướng, xuất huyết dưới da và hôn mê gan độ 2.

Khi nhập viện, bệnh nhân có chỉ số bilirubin vượt ngưỡng bình thường hơn 20 lần, rối loạn đông máu nghiêm trọng và suy thận tiến triển. Các bác sĩ cảnh báo việc ngừng thuốc đột ngột có thể khiến virus viêm gan B tái hoạt động mạnh, gây tổn thương gan nghiêm trọng, nguy cơ suy gan cấp và tử vong. Bệnh nhân viêm gan B cần tuân thủ phác đồ điều trị, khám định kỳ để kiểm soát bệnh và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Da vàng như nghệ do tự ý ngừng thuốc điều trị viêm gan B- Ảnh 3.Xem toàn màn hình
Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: SK&ĐS

Xuất hiện chùm ca bệnh sởi với 16 ca mắc tại Quảng Ninh

Tại khu tái định cư làng chài (phường Hà Phong, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), cơ quan chức năng đã ghi nhận chùm ca bệnh sởi với 16 ca dương tính. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã giám sát 50 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 32 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sởi.

Trước tình hình dịch bệnh, CDC Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trạm Y tế phường Hà Phong đã rà soát, lập danh sách trẻ từ 9 tháng đến dưới 16 tuổi tại khu vực có dịch để tiêm vaccine.

Bệnh sởi lây lan nhanh qua đường hô hấp và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch để tạo miễn dịch, hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.

Xuất hiện chùm ca bệnh sởi với 16 ca mắc tại Quảng Ninh- Ảnh 1.
Trung tâm CDC Quảng Ninh, Trung tâm Y tế TP. Hạ Long kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng vaccine phòng sởi tại phường Hà Phong. Ảnh: SK&ĐS

Thuốc Tamiflu vẫn đủ nguồn cung, không khan hiếm

Bộ Y tế khẳng định thuốc Tamiflu không khan hiếm và vẫn đảm bảo nguồn cung, dù nhu cầu tăng cao trong mùa dịch. Theo Cục Quản lý Dược, hiện tồn kho hơn 10.000 hộp Tamiflu, trong khi các công ty đã xuất bán hơn 30.000 hộp và dự kiến nhập thêm 50.000 hộp. Ngoài ra, các cơ sở trong nước cũng sản xuất hơn 300.000 viên Oseltamivir.

Tamiflu có tác dụng ức chế virus cúm A và B, giúp giảm nhẹ triệu chứng nếu dùng trong 48 giờ đầu. Tuy nhiên, thuốc không thay thế vaccine cúm. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng theo chỉ định bác sĩ để tránh kháng thuốc.

Cục Quản lý Dược cảnh báo việc găm hàng tăng giá sẽ bị xử phạt theo Nghị định 87/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 50-80 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi với tổ chức vi phạm. Người dân được khuyến cáo không tự ý mua Tamiflu mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi có triệu chứng cúm.

bo y te thuoc tamiflu van con day kho hinh anh 1
Tamiflu vẫn còn đầy kho, hành vi tăng giá thuốc sẽ bị phạt đến 80 triệu đồng

Ô nhiễm không khí, người khám bệnh hô hấp ngày càng tăng

Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng khiến số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tại Hà Nội tăng mạnh, đặc biệt trong mùa ô nhiễm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai và Phổi Trung ương ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám tăng khoảng 20%.

Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn do tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm. Các chuyên gia cảnh báo khói bụi từ giao thông, công trình xây dựng và thời tiết hanh khô là tác nhân làm suy giảm hệ miễn dịch hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Theo PGS.TS Phan Thu Phương (Bệnh viện Bạch Mai), ô nhiễm không chỉ gây bệnh về hô hấp mà còn ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh và da. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm ô nhiễm cao, sử dụng khẩu trang và lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.

Bình luận