Nhịp Sống Khỏe 13/1: Thanh niên đột quỵ não sau khi tắm | Làm rõ trách nhiệm vụ thai phụ tử vong sau sinh

VOH - Thông tim can thiệp thành công cho một bào thai tại TPHCM; Người đàn ông bị cả ổ giun trong đại tràng; Gần 10.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 12-2023....Các thông tin nổi bật khác.

Nam thanh niên đột quỵ não sau khi tắm

Ngày 12/1, TS.BS Phùng Đức Lâm, Trưởng khoa Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) thông tin, đơn vị mới tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 27 tuổi bị đột quỵ não sau tắm.

Người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thị lực mắt phải 8/10, soi đáy mắt và mắt trái bình thường, kèm tê bì mặt và nửa người phải. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy hình ảnh nhồi máu não mới thuỳ chẩm bên trái.

Các bác sĩ sử dụng phương pháp điều trị thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh. Sau 3 ngày điều trị, mắt của người bệnh phục hồi hoàn toàn.

Đột quỵ là căn bệnh rất nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc tàn phế suốt đời nhưng rất ít trường hợp đột quỵ ở Việt Nam đến bệnh viện trong 6 giờ đầu - “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh. Trường hợp nam thanh niên trên với tuổi đời còn rất trẻ cùng những triệu chứng bệnh lý không rõ ràng, rất may mắn người bệnh đến bệnh viện và được phát hiện, can thiệp kịp giờ vàng tránh được những biến chứng đáng tiếc do đột quỵ gây ra.

dau hieu dot quy
Cẩn trọng với các dấu hiệu đột quỵ - Ảnh SKĐS

Làm rõ trách nhiệm trong vụ thai phụ tử vong sau sinh

Chiều 12-1,  Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để làm rõ về quy trình chuyên môn liên quan đến vụ việc một sản phụ tử vong.

Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ 28 tuổi tối 10-1 là sự cố y khoa ngoài mong muốn, nghi ngờ do tắc mạch phổi, rối loạn đông máu.

Kết luận cũng nêu, sau khi xảy ra sự cố, bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực tập trung cứu chữa sản phụ. Các bác sỹ vừa hồi sức, vừa tiếp tục phẫu thuật can thiệp nhằm cầm máu, đồng thời mời lãnh đạo Bệnh viện, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cùng hội chẩn, hồi sức, cấp cứu cho sản phụ. Tuy nhiên, do diễn biến nhanh nên sản phụ không qua khỏi.

Nhịp Sống Khỏe 13/1: Thanh niên đột quỵ não sau khi tắm | Làm rõ trách nhiệm vụ thai phụ tử vong sau sinh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh PLO

Thông tim can thiệp thành công cho một bào thai tại TPHCM

Sản phụ P. A (27 tuổi, ngụ Quận 3, TP Hồ Chí Minh) được phát hiện bào thai có bất thường tim lúc thai 21 tuần, với chẩn đoán là hẹp van động mạch chủ tiến triển. Đến ngày 11/1, thai được 29 tuần với diễn tiến hẹp van động mạch chủ nặng, có nguy cơ tử vong rất cao ngay khi được sinh ra.

Sáng ngày 12/1, ê kíp chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 bắt đầu thực hiện thông tim can thiệp xuyên tử cung cho thai phụ.

Sau ca phẫu thuật gần 2 giờ, đến chiều cùng ngày, tràn dịch màng ngoài tim thai đã được kiểm soát tốt, nhịp tim thai bình thường, tình trạng sản phụ ổn định.

Trước đó 7 ngày, ê kíp này cũng đã thực hiện thông tim can thiệp tim thai đầu tiên tại Việt Nam và cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này ở Việt Nam được đánh là bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm với các nước phát triển, đồng thời mở ra hy vọng và niềm tin cho tất cả thai nhi có những bất thường tim bẩm sinh.

Người đàn ông bị cả ổ giun trong đại tràng

Bệnh nhân C.V.H. (74 tuổi, trú huyện Yên Sơn) đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên Quang. Ông được chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa. Sau đó, bác sĩ truyền thêm cho bệnh nhân 3 đơn vị máu và nội soi dạ dày - đại tràng bằng ống mềm có gây mê.

Bác sĩ chuyên khoa I Chu Văn Tuân, Phó trưởng khoa Nội Tiêu hóa, cho biết hình ảnh trên máy nội soi cho thấy trong dạ dày và đại tràng của ông H. chứa rất nhiều giun móc và giun kim. Ông H. được điều trị tích cực tại khoa Nội Tiêu hóa.

Theo bác sĩ Tuân, bệnh giun kim có thể gây tiêu chảy do kích thích nhu động ruột. Người mắc bệnh giun kim thường chán ăn hoặc ăn không tiêu, thỉnh thoảng có buồn nôn, nôn và đau bụng âm ỉ.

Bác sĩ Tuân cũng khuyến cáo người dân nên tẩy giun 6 tháng/lần, ăn uống đảm bảo vệ sinh, ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần.

Tay giun
Các lưu ý giúp giảm nguy cơ giun sán - Ảnh TTXVN

Gần 10.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 12-2023

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 10.000 ca tử vong vì COVID-19 đã được báo cáo trong tháng 12-2023.

Tỉ lệ nhập viện vì COVID-19 trong tháng 12-2023 cũng đã tăng 42% ở gần 50 quốc gia - chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ.

Ông nói rằng các ca bệnh cũng đang gia tăng ở những nơi khác mà không được báo cáo. Đồng thời ông kêu gọi các chính phủ tiếp tục giám sát và cung cấp khả năng tiếp cận liên tục các phương pháp điều trị và vắc xin.

Ông Tedros cho biết biến thể JN.1 hiện là biến thể nổi bật nhất thế giới. Vì đây là một biến thể Omicron, vì vậy các loại vắc xin hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ nhất định.

COVID
Gần 10.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 12/2023 - Ảnh Internet

Sinovac ngừng sản xuất vắc xin COVID-19

Theo Jimu News, Sinovac Life Sciences đã lưu hành một tài liệu có tên “Kế hoạch đình chỉ thưởng hiệu suất cho các dự án COVID-19”, cho thấy công ty đã dừng hoàn toàn việc sản xuất vắc xin COVID-19, và sản phẩm này đã không còn được bán.

Sinovac Life Sciences là công ty con của Sinovac Biotech - một trong những nhà sản xuất vắc xin bất hoạt lớn nhất Trung Quốc.

Tài liệu trên cho biết Sinovac Life Sciences đã quyết định ngừng phát thưởng hiệu suất cho nhân viên tham gia dự án COVID-19, bắt đầu từ tháng 1-2024.

Thông tin Sinovac ngừng sản xuất vắc xin COVID-19 đã kéo theo nhiều ý kiến thảo luận của cộng đồng mạng, một số cho rằng có liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của vắc xin. Tuy nhiên Sinovac Biotech chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn từ Thời báo Hoàn Cầu, tính đến ngày 11-1.

Bình luận