Đăng nhập

Nhịp Sống Khỏe 13/2: Hôn mê nguy kịch vì nhậu suốt Tết | Bé gái 2 tuổi nuốt 27 viên nam châm

VOH - Bé trai bị biến chứng cúm A rơi vào hội chứng có tỷ lệ tử vong tới 70%;Cứu sống em bé gần 2 tuổi chấn thương sọ não nặng do ngã cầu thang từ độ cao 2m... là các tin nổi bật khác.

Bé trai bị biến chứng cúm A rơi vào hội chứng có tỷ lệ tử vong tới 70%

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một bé trai 7 tháng tuổi mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do biến chứng cúm A – một tình trạng nguy hiểm có tỷ lệ tử vong lên tới 40-70%.

Bệnh nhi Đ.B.A. (trú tại Tam Nông, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng sau 4 ngày điều trị tại nhà không cải thiện. Trẻ được đặt nội khí quản, chuyển đến bệnh viện tuyến trên và điều trị tích cực bằng thở máy bảo vệ phổi, thông khí nằm sấp, kết hợp kháng sinh và vật lý trị liệu hô hấp. Sau 18 ngày, sức khỏe bé cải thiện và được xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo ARDS là biến chứng nghiêm trọng của cúm A, có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Số ca nhập viện vì cúm A gia tăng, trong đó nhiều trẻ bị biến chứng nặng. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi sát sao khi trẻ mắc cúm, đảm bảo vệ sinh phòng bệnh và tiêm vaccine đầy đủ.

Ăn yến chưng táo đỏ, vô tình nuốt hạt, người phụ nữ phải vào viện cấp cứu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu thành công một ca thủng ruột non do dị vật sắc nhọn. Bệnh nhân là chị N.T.K, 37 tuổi, ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng sau khi vô tình nuốt phải hạt táo đỏ khi ăn yến chưng.

Trước khi vào viện, chị K. đau bụng dữ dội, triệu chứng ban đầu giống viêm ruột thừa. Khi chụp CT tại bệnh viện địa phương, bác sĩ nghi ngờ hoại tử ruột và chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức. Qua phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện lỗ thủng ở ruột non do hạt táo đỏ sắc nhọn gây ra. Sau khi phẫu thuật khâu lỗ thủng và làm sạch ổ bụng, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt.

Các bác sĩ cảnh báo, dị vật sắc nhọn như hạt táo, xương cá có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng nặng. Nếu nuốt phải, cần đến bệnh viện sớm để tránh biến chứng nguy hiểm. Đồng thời, mọi người nên ăn chậm, nhai kỹ và thận trọng với thực phẩm có hạt cứng hoặc xương.

Ăn yến chưng táo đỏ, vô tình nuốt hạt, người phụ nữ phải vào viện cấp cứu- Ảnh 1.Xem toàn màn hình
Hạt táo đỏ cứng, sắc nhọn là “thủ phạm” đâm thủng ruột bệnh nhân. Ảnh: SK&ĐS

Hôn mê nguy kịch vì nhậu nhẹt triền miên 10 ngày Tết

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu ông L.Q.Đ (61 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu do ngộ độc rượu. Trước đó, ông Đ. đã uống rượu liên tục suốt 10 ngày Tết nhưng không ăn uống đầy đủ, thường xuyên sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.

Sáng 9/2, gia đình phát hiện ông rối loạn ý thức, không đáp ứng khi gọi hỏi và nhanh chóng đưa vào viện. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục. Kết quả chẩn đoán xác định ông Đ. bị ngộ độc methanol, tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.

Theo bác sĩ, nghiện rượu kéo dài có thể gây suy nhược cơ thể, xơ gan, viêm tụy, đột quỵ và nhiều bệnh lý nguy hiểm. Người dân cần hạn chế uống rượu, đặc biệt tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc và tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

img thumb
Ông Đ. tiếp tục phải thở máy và lọc máu, thăng bằng toan kiềm do rối loạn chuyển hóa từ rượu gây ra. Ảnh: SK&ĐS

Kinh hoàng, bé gái 2 tuổi nuốt 27 viên nam châm

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 2 tuổi nuốt 27 viên nam châm, gây thủng dạ dày và ruột. Trước đó, mẹ bé phát hiện con nuốt một viên nam châm nhỏ và xuất hiện triệu chứng đau bụng nhẹ.

Kết quả chụp X-quang cho thấy nhiều dị vật trong ruột. Các bác sĩ nội soi gắp được 10 viên nam châm từ dạ dày nhưng phát hiện thêm dị vật mắc kẹt trong ruột non. Khi mổ hở, bác sĩ lấy ra thêm 17 viên nam châm, tổng cộng 27 viên với tổng chiều dài khoảng 4-5cm. Nam châm đã gây ba lỗ thủng nghiêm trọng ở dạ dày và ruột non.

Bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần thận trọng khi mua đồ chơi cho trẻ nhỏ, tránh để trẻ nuốt phải dị vật nguy hiểm. Nếu phát hiện trẻ nuốt dị vật, cần đưa đến bệnh viện ngay để xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Hiện, bé gái đang hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Cứu sống em bé gần 2 tuổi chấn thương sọ não nặng do ngã cầu thang từ độ cao 2m

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 18 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng sau khi ngã từ cầu thang cao 2m. Sau cú ngã, bé quấy khóc rồi dần rơi vào hôn mê, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi bị vỡ nhiều vị trí xương sọ, đụng dập nhu mô não, tụ máu dưới màng cứng và xuất huyết não nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để mở sọ giảm áp, lấy máu tụ và cầm máu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã xử lý vết rách xoang tĩnh mạch dọc trên, loại bỏ khoảng 50ml máu tụ và tái tạo màng cứng.

Sau 7 ngày hậu phẫu, bé đã thoát nguy kịch, tỉnh táo và được rút ống nội khí quản. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến trẻ nhỏ để tránh tai nạn ngã cầu thang, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu bất thường nếu trẻ bị chấn thương vùng đầu để kịp thời đưa đến bệnh viện.

chan-thuong-so-nao-120225
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cừa phẫu thuật cho một bệnh nhi gần 2 tuổi chấn thương sọ não nặng do ngã cầu thang từ độ cao 2m. Ảnh: BVCC
Bình luận