Ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương
Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân thứ ba cho bệnh nhân H.T.N (52 tuổi, Quảng Ngãi), người mắc đa u tủy xương giai đoạn 3.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau xương nặng, không thể đi lại. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân. Bệnh nhân trải qua bốn đợt điều trị thuốc kéo dài ba tuần mỗi đợt, kết hợp phẫu thuật xương trước khi tiến hành ghép tế bào gốc.
Quá trình ghép được thực hiện bằng cách gạn tách tế bào gốc từ chính bệnh nhân, sau đó truyền lại qua đường tĩnh mạch. Sau 20 ngày, bệnh nhân ổn định, đi lại bình thường và xuất viện.
Theo TS.BS Trần Thị Thanh Hương, đây là phương pháp tiên tiến giúp phục hồi nhanh hệ thống sinh máu sau hóa trị, giảm biến chứng nguy hiểm. Từ năm 2023, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện kỹ thuật này thường quy, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mắc các bệnh huyết học ác tính như ung thư hạch, bệnh bạch cầu và đa u tủy.
TPHCM: 6 người ngộ độc methanol sau uống rượu trái cây
Ngày 31/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận sáu bệnh nhân ngộ độc methanol sau khi uống rượu trái cây nhãn hiệu K.T. Hai trong số đó rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch, trong đó một bệnh nhân nghi ngờ tổn thương não.
Nhóm bệnh nhân, gồm sáu người từ Tiền Giang, đã uống khoảng sáu chai rượu tại Ninh Thuận vào tối 29/3. Sáu giờ sau, họ xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhưng nhầm tưởng là say rượu. Đến chiều 30/3, khi trên đường về Tiền Giang, một bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, buộc cả nhóm nhập viện cấp cứu.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ xác định đây là chùm ca ngộ độc methanol và tiến hành lọc máu để loại bỏ độc tố. Một bệnh nhân đã tỉnh, nhưng bệnh nhân trẻ nhất vẫn hôn mê sâu, được theo dõi sát.
TS.BS Lê Quốc Hùng cảnh báo, methanol là chất cực độc, có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh hoặc tử vong. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 30–50 ca ngộ độc methanol mỗi năm, chủ yếu do rượu không rõ nguồn gốc.![]()
Nhiễm giun lươn, cụ ông ở Hòa Bình nguy cơ tử vong cao
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị một cụ ông 72 tuổi ở Hòa Bình trong tình trạng nguy kịch do nhiễm giun lươn lan tỏa – một dạng nhiễm ký sinh trùng nặng có thể gây tử vong. Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, khó thở, viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Xét nghiệm phát hiện ấu trùng giun lươn trong dịch dạ dày và đờm, phù hợp với chẩn đoán nhiễm giun lươn lan tỏa.
Bệnh nhân có tiền sử bệnh nền nặng, bao gồm suy giảm miễn dịch do sử dụng corticosteroid kéo dài, làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Theo bác sĩ, giun lươn có thể xâm nhập qua da khi tiếp xúc với đất, đặc biệt ở người làm nông mà không mang đồ bảo hộ. Ở người suy giảm miễn dịch, nhiễm giun lươn có thể gây tổn thương đa cơ quan và dẫn đến tử vong.
Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực với thở máy, kháng sinh và thuốc diệt ký sinh trùng, nhưng tiên lượng vẫn rất nặng. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tiếp xúc với đất và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý ký sinh trùng.
Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống ông H.V.H. (62 tuổi) bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do sốc tim – nhồi máu cơ tim và suy đa tạng. Trước đó, bệnh nhân đột ngột đau ngực trái dữ dội và được đưa đến bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi tái lập tuần hoàn tự nhiên, ông được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc hoàn toàn động mạch vành phải và hẹp nặng động mạch vành trái. Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, bệnh viện đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực và can thiệp mạch vành khẩn cấp. Sau gần ba tuần điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các chức năng tạng dần hồi phục và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử bệnh tim mạch nên khám sàng lọc định kỳ và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng như đau tức ngực, khó thở để tránh biến chứng nguy hiểm.
37 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, 2 trẻ phải nhập viện
Ngày 29/3, Bệnh viện Quận 11 (TPHCM) tiếp nhận 37 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, trong đó có hai trẻ em phải nhập viện điều trị tại khoa Nhi. 35 bệnh nhân còn lại được xử trí tại khoa Cấp cứu, kê toa và hướng dẫn theo dõi tại nhà.
Trong số các ca nghi ngộ độc, 21 bệnh nhân đã được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như tổng phân tích tế bào máu, kiểm tra men gan, creatinin, CRP định lượng và điện giải đồ. Các bệnh nhân đều được điều trị bằng kháng sinh, bù dịch và giảm triệu chứng. Hiện tại, một trẻ vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện nhưng sức khỏe đã ổn định, các trường hợp khác đã hồi phục tốt.
Theo thông tin ban đầu, những bệnh nhân này nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì lúc đi chơi tại công viên. Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được xác minh.

