Đăng nhập

Nhịp Sống Khỏe 15/2: Đỉa rừng 7cm chui vào hốc mũi | Dùng máu của bệnh nhân làm keo dán sinh học

VOH - Thêm kỳ tích của y bác sĩ tuyến đầu sản phụ khoa: Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn do tắc mạch ối; Kháng sinh không có tác dụng với vi rút cúm... là các tin nổi bật khác.

Người đàn ông bất ngờ bị đỉa rừng dài 7cm chui vào hốc mũi

Một người đàn ông 45 tuổi, trú tại huyện Đình Lập (Lạng Sơn), đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) thăm khám do cảm thấy khó thở, khó chịu và chảy máu ở một bên lỗ mũi. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện một con đỉa rừng dài khoảng 7cm nằm sâu trong hốc mũi bệnh nhân.

Các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng đã tiến hành nội soi và gắp thành công dị vật ra ngoài. Sau thủ thuật, bệnh nhân không còn khó thở và tình trạng chảy máu cũng dần ổn định.

Trước sự việc này, bác sĩ khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực núi rừng ẩm ướt cần cẩn trọng, tránh uống nước trực tiếp từ khe suối để hạn chế nguy cơ đỉa rừng chui vào cơ thể. Nếu có dấu hiệu chảy máu mũi kéo dài hoặc ho không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.

Người đàn ông bất ngờ bị đỉa rừng dài 7cm chui vào hốc mũi- Ảnh 1.Xem toàn màn hình
Hình ảnh con đỉa rừng (vắt) chui vào hốc mũi của bệnh nhân được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên gắp ra ngoài.

Thêm kỳ tích của y bác sĩ tuyến đầu sản phụ khoa: Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn do tắc mạch ối

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa lập kỳ tích khi cứu sống sản phụ L.T.K.N (34 tuổi, Thanh Hóa) bị ngừng tuần hoàn hơn 30 phút do tắc mạch ối – một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao.

Trước đó, chị N. mang thai lần ba, có rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược trên nền tăng huyết áp thai kỳ. Khi được mổ lấy thai, bé trai 4,3 kg chào đời an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tuần hoàn. Đội ngũ y bác sĩ kích hoạt báo động đỏ toàn viện, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện phá rung bốn lần, truyền máu khẩn cấp. Sau hơn 30 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại.

Dù đối mặt với nguy cơ tổn thương não và suy giảm chức năng các tạng, sản phụ dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tích cực. GS.TS Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh thành công này khẳng định vị thế đầu ngành của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đồng thời là bài học chuyên môn quan trọng cho ngành sản khoa.

Dùng chính máu của bệnh nhân chế keo dán sinh học, người bệnh phẫu thuật mắt thêm hy vọng

Lần đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã ứng dụng keo dán sinh học fibrin trong phẫu thuật mắt, loại keo này được chế từ chính máu của bệnh nhân. Thành công này giúp bệnh viện trở thành đơn vị thứ tư trong cả nước tự sản xuất và sử dụng keo fibrin, mở ra cơ hội điều trị nhãn khoa tiên tiến.

Bệnh nhân đầu tiên được áp dụng phương pháp này là ông Nguyễn Thành N. (52 tuổi), người bị mộng thịt và từng phẫu thuật bằng chỉ khâu. Sau khi dùng keo dán fibrin, ông không còn bị đau hay cộm mắt như trước.

So với phương pháp cũ sử dụng chỉ khâu – dễ gây đau, kích ứng và viêm nhiễm – keo fibrin giúp cố định mảnh ghép tự nhiên, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Bệnh viện dự kiến tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi hơn trong các phẫu thuật mắt khác.

Lần đầu tiên BV hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới ứng dụng keo dán sinh học trong phẫu thuật mắt- Ảnh 4.
Keo sinh học fibrin được tách chiết từ chính máu của bệnh nhân nên đảm bảo tính an toàn cao, không gây phản ứng đào thải hay dị ứng. Ảnh: SK&ĐS

Kháng sinh không có tác dụng với vi rút cúm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kháng sinh không có tác dụng đối với bệnh cúm do vi rút gây ra. Hầu hết các trường hợp cúm sẽ tự khỏi, người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước và có thể dùng thuốc giảm triệu chứng. Nếu cúm trở nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Chuyên gia Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhấn mạnh, việc điều trị cúm chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng, do cơ thể có khả năng loại trừ vi rút trong vài ngày. Kháng sinh chỉ được dùng khi có bội nhiễm vi khuẩn. Các thuốc kháng vi rút như Oseltamivir có thể giúp ngăn chặn sự nhân lên của vi rút, nhưng cần sử dụng đúng thời điểm và theo chỉ định của bác sĩ.

Các triệu chứng cúm bao gồm sốt, ho, hắt hơi, đau mỏi người. Nếu bệnh trở nặng với sốt cao liên tục, khó thở, đau cơ nhiều, cần đến bệnh viện ngay. WHO khuyến cáo không tự ý dùng thuốc trên mạng để tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng.

Kháng sinh không có tác dụng với vi rút cúm- Ảnh 1.
Chỉ dùng thuốc kháng vi rút điều trị cúm khi có xét nghiệm dương tính cúm và dùng theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Thanh niên
Bình luận