Cứu người đàn ông viêm tụy hoại tử thoát lưỡi hái tử thần
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cứu sống bệnh nhân N.H.L (SN 1982) bị viêm phúc mạc do viêm tụy hoại tử. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt nhẹ, bụng chướng, được chẩn đoán có nguy cơ nhiễm trùng máu và suy đa tạng nếu không can thiệp kịp thời.
Nhận thấy đây là ca bệnh nguy cấp, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã liên hệ với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để hội chẩn và hỗ trợ phẫu thuật. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa đã nhanh chóng có mặt, tiến hành hội chẩn và thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị tại địa phương, giúp giảm chi phí và hạn chế tình trạng chuyển tuyến.

Thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật 2 lần vì bị giãn não thất do di chứng của lao màng não
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiến hành hai ca phẫu thuật cứu sống anh N.V.T (22 tuổi, Hà Nội) bị giãn não thất do di chứng của lao màng não. Trước đó, vào tháng 11/2024, anh T. được chẩn đoán mắc lao toàn thể và lao màng não, phải điều trị tích cực hơn 30 ngày mới hồi phục. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, anh xuất hiện các triệu chứng đau đầu kéo dài, buồn nôn và được xác định mắc giãn não thất, cần can thiệp khẩn cấp.
Ngày 5/2, anh T. được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu dịch não tủy để giảm áp lực nội sọ. Đây là phương pháp cần thiết cho bệnh nhân giãn não thất sau lao màng não nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy giảm nhận thức hoặc tử vong. Sau phẫu thuật, anh hồi phục nhanh, không còn đau đầu và đang được hỗ trợ tập phục hồi chức năng.
Ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp anh T. thoát khỏi nguy hiểm mà còn khẳng định vai trò của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong chẩn đoán và điều trị kịp thời các biến chứng nghiêm trọng của lao màng não.

Người đàn ông 'chửa phân' do mắc căn bệnh bẩm sinh phức tạp
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam 46 tuổi bị bán tắc ruột do khối phân khổng lồ trong đại trực tràng, hậu quả của bệnh phình đại trực tràng bẩm sinh (megacolon). Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh từ năm 12 tuổi nhưng không điều trị, dẫn đến tình trạng bụng to dần, đại tiện khó và phải thụt tháo thường xuyên.
Khi nhập viện, bệnh nhân suy kiệt, đau bụng kéo dài, vùng hạ vị có khối bất thường 20x30 cm. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy đại tràng giãn toàn bộ, với đoạn giãn lớn nhất đạt 12 cm. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng sigma chứa khối phân và xác định vị trí tổn thương qua sinh thiết tức thì. Sau mổ, bệnh nhân ổn định và xuất viện.
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng táo bón kéo dài, đặc biệt khi có bệnh lý bẩm sinh liên quan đến đại tràng, để tránh biến chứng nghiêm trọng.
Bác sĩ nỗ lực trong đêm cứu sản phụ người nước ngoài mang thai 35 tuần, vỡ tử cung
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống một sản phụ người nước ngoài mang thai 35 tuần bị vỡ tử cung. Sản phụ từng sinh mổ ba lần trước đó, khoảng cách giữa các lần mang thai quá gần, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Trong đêm cấp cứu, ekip phẫu thuật đã kịp thời đưa bé gái nặng 2.400g ra khỏi bụng mẹ và chuyển ngay đến Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh. Đồng thời, các bác sĩ đã xử trí bảo tồn tử cung thành công cho sản phụ. Sau phẫu thuật, tình trạng của cả hai mẹ con tạm thời ổn định, tiếp tục được theo dõi.
TS.BS Vũ Văn Khanh, người trực tiếp phẫu thuật, nhấn mạnh rằng vỡ tử cung là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng mẹ và con. Ông khuyến cáo những thai phụ từng mổ lấy thai nhiều lần cần theo dõi thai kỳ chặt chẽ để phát hiện sớm các nguy cơ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Cứu sống nữ du khách Ấn Độ bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công một nữ du khách người Ấn Độ bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng suy hô hấp, suy tim nguy hiểm.
Bệnh nhân PHUKAN NAMITA (56 tuổi) cùng gia đình du lịch tại Quảng Ninh thì xuất hiện triệu chứng khó thở, tức ngực và được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 1 giờ sáng ngày 14/2. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và hẹp 80% động mạch mũ, hai nhánh động mạch chính cấp máu cho tim.
Ekip can thiệp tim mạch đã khẩn trương đặt hai stent phủ thuốc để tái thông mạch vành. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, khó thở và được xuất viện trở về Ấn Độ.
Các bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim là tình trạng nguy hiểm, cần được cấp cứu kịp thời để tái lập dòng máu nuôi tim, giảm nguy cơ tử vong và biến chứng nặng.
