Nhịp sống khỏe 2/4: Nhiễm trùng do điều trị bỏng bằng thuốc nam | Suýt mất mạng vì nghĩ xây xước nhẹ

VOH - Bệnh xá đảo Trường Sa cứu ngư dân bị lộ xương sọ do tai nạn; Nam thanh niên phù não sau uống rượu trái cây đã tử vong... là các tin nổi bật khác.

Tưởng chỉ xây xước nhẹ, bệnh nhân suýt mất mạng vì gãy xương sườn

Ông V.Đ.Q (63 tuổi, Quảng Nam) nhập viện với triệu chứng đau ngực sau tai nạn giao thông, ban đầu chỉ có vết xây xước nhẹ bên ngoài. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, khiến bệnh nhân khó thở và suy hô hấp.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phát hiện ông Q. bị gãy xương sườn VI, VII, VIII. Chụp cắt lớp ngực cho thấy tràn khí, tràn máu màng phổi và một mảnh xương sườn đâm vào nhu mô phổi. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau hơn một giờ phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã lấy mảnh xương gãy, khâu kín vết thủng phổi và cầm máu. Bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau 5 ngày.

Theo BSCKII. Dương Chí Lực, gãy xương sườn có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Người bị chấn thương ngực cần theo dõi sát để tránh biến chứng nguy hiểm.

Tưởng chỉ xây xước nhẹ, bệnh nhân suýt mất mạng vì  gãy xương sườn- Ảnh 1.
Hình ảnh chụp cắt lớp ngực của bệnh nhân ghi nhận tràn khí, tràn máu màng phổi với một mảnh xương sườn đâm vào nhu mô phổi. Ảnh: BVCC

Bệnh xá đảo Trường Sa cứu ngư dân bị lộ xương sọ do tai nạn

Ngày 1/4, Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân Phạm Ánh (53 tuổi, Quảng Ngãi) sau tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển.

Chiều 31/3, khi đang làm việc trên tàu cá QNg 95255 TS tại vùng biển Trường Sa, ông Ánh bị một chiếc thúng từ nóc tàu rơi trúng đầu, gây chóng mặt, chảy máu nhiều và lộ xương sọ. Nhận lệnh chỉ đạo, Bệnh xá đảo Trường Sa nhanh chóng liên hệ tàu cá và chuẩn bị phương án cấp cứu.

Đến trưa 1/4, ông Ánh được đưa vào bệnh xá trong tình trạng chấn động não, vết thương dài 15 cm trên đỉnh đầu. Quân y tiến hành chụp X-quang, khâu vết thương, tiêm thuốc giảm đau, chống viêm và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn.

Hiện bệnh nhân được tiếp tục điều trị, dùng kháng sinh và bảo vệ tế bào não. Các bác sĩ khuyến cáo ngư dân cần tuân thủ quy tắc an toàn lao động để tránh tai nạn tương tự.

Bệnh xá đảo Trường Sa cứu ngư dân bị lộ xương sọ do tai nạn- Ảnh 2.
Quân y đảo Trường Sa cấp cứu cho ngư dân Ánh chiều 1/4.

Nam thanh niên phù não sau uống rượu trái cây đã tử vong

Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo bệnh nhân P.N.Q.K. (25 tuổi) tử vong sau hơn hai ngày điều trị do ngộ độc methanol nặng từ rượu trái cây. Bệnh nhân bị tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa dẫn đến tụt não, trụy hô hấp tuần hoàn.

K. cùng năm người khác, đều ngụ Tiền Giang, uống rượu trái cây khi du lịch Ninh Thuận. Sáu giờ sau, họ xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nhưng nhầm lẫn với say rượu thông thường. Đến chiều hôm sau, K. lơ mơ, nhóm bạn phát hiện tình trạng nghiêm trọng và đưa đi cấp cứu.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hai người nặng nhất được đặt nội khí quản, lọc máu liên tục. Trong khi năm bệnh nhân còn lại may mắn phục hồi, K. rơi vào hôn mê sâu và không thể cứu chữa.

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc methanol rất nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời có thể gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong.

Cứu sống nhiều bệnh nhân tim ngừng đập thoát khỏi lằn ranh sinh tử

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cấp cứu thành công nhiều bệnh nhân bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp, giúp họ thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Bệnh nhân Lê Văn Nh. (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Trong quá trình chụp mạch vành, bệnh nhân đột ngột rung thất và ngừng tim, nhưng đã được bác sĩ sốc điện kịp thời, sau đó đặt stent để tái thông mạch máu.

Trường hợp khác, ông Bùi Văn Đ. (75 tuổi) cũng bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi nhập viện, ông bị rung thất, ngừng tim và được cấp cứu thành công, sau đó can thiệp mở thông động mạch vành.

Ngoài ra, cụ Đoàn Văn Ch. (81 tuổi) bị đau ngực, khó thở và rơi vào tình trạng ngừng tim. Bác sĩ sốc điện cấp cứu kịp thời và tiến hành can thiệp động mạch vành, giúp bệnh nhân hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nhận diện sớm các dấu hiệu nhồi máu cơ tim như đau thắt ngực, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt để kịp thời đến cơ sở y tế, tránh nguy cơ ngừng tim đột ngột.

Cứu sống nhiều bệnh nhân tim ngừng đập thoát khỏi lằn ranh sinh tử- Ảnh 1.
Kíp bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện can thiệp đặt stent cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam

Ngày 1/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận cháu N.H.A. (14 tuổi, trú tại TP Vinh) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng sau khi được điều trị bằng thuốc nam tại nhà. Trước đó, cháu A. bị bỏng cồn và được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An trong ba ngày. Tuy nhiên, gia đình sau đó đã tự ý sử dụng thuốc nam, khiến vết thương nhiễm khuẩn, hoại tử và chảy nhiều mủ.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định cháu A. bị bỏng 20% độ II-III ở vùng ngực, bụng, đùi và tay, với nhiều dịch và giả mạc từ thuốc nam. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng kháng sinh, truyền dịch và phẫu thuật cắt lọc phần hoại tử.

TS.BS Thái Văn Bình cảnh báo nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng do cha mẹ xử lý bỏng sai cách. Ông khuyến cáo không nên tự ý dùng thuốc nam hay các phương pháp dân gian như bôi dầu, mỡ trăn, lòng đỏ trứng lên vết bỏng, tránh nguy cơ nhiễm trùng nguy hiểm.

Nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam- Ảnh 1.
Cháu bị nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam. Ảnh: SK&ĐS
Bình luận