Cụ bà 72 tuổi bị hươu húc gãy 14 xương sườn, may mắn thoát chết
Một cụ bà 72 tuổi ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vừa được cứu sống sau khi bị hươu nhà nuôi húc, gây đa chấn thương nghiêm trọng, trong đó có gãy 14 xương sườn, tràn khí - tràn máu màng phổi và tổn thương cơ tim.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, bệnh nhân L.T.C. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, tụt huyết áp, khó thở, đau ngực và có nhiều vết bầm tím. Gia đình cho biết bà bị hươu nhà sổng chuồng húc và dẫm đạp chỉ 2 giờ trước đó.
Bác sĩ chẩn đoán bà bị sốc đa chấn thương, gãy 14 xương sườn làm sập mảng ức - sườn, tràn máu, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi, tổn thương cơ tim, tụ máu và viêm kết mạc cấp cả hai mắt. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Bệnh nhân được thở máy, truyền máu cấp cứu, phẫu thuật cố định mảng sườn di động và điều trị tích cực bằng thuốc vận mạch, kháng sinh liều cao.
Sau 15 ngày điều trị căng thẳng tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bà L.T.C đã qua cơn nguy kịch và hiện đang tiếp tục điều trị phục hồi tại khoa Nội tim mạch - Lão khoa.
Cứu sống bệnh nhân uống 140 viên thuốc hạ huyết áp
Một phụ nữ 46 tuổi tại TP.Cần Thơ vừa được cứu sống ngoạn mục sau khi uống cùng lúc 140 viên thuốc hạ huyết áp Amlodipine – gấp 70 lần liều khuyến cáo. Bệnh nhân L.H.T.L nhập viện trong tình trạng sốc nặng, suy đa tạng, rối loạn tri giác.
Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được lọc máu, chống sốc, đặt nội khí quản. Tuy nhiên, do huyết áp tiếp tục tụt sâu, bệnh nhân được chỉ định can thiệp ECMO – kỹ thuật tim phổi nhân tạo, được xem là biện pháp hồi sức cuối cùng.
Sau 8 ngày điều trị tích cực, trong đó có 6 ngày thực hiện ECMO liên tục, bệnh nhân dần hồi phục, cai được máy thở, rút nội khí quản và chuyển về khoa Nội Hô hấp theo dõi.
Bác sĩ Dương Thiện Phước cảnh báo: dùng quá liều thuốc ức chế kênh canxi có thể gây suy tim, giãn mạch, thậm chí tử vong. Người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ, không tự ý tăng liều.
Thực hiện ca mổ khó lấy dị vật trong ruột non bệnh nhân
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ bị xuất huyết tiêu hóa kéo dài do dị vật găm trong ruột non.
Bệnh nhân là chị C.T.K (SN 1977, trú huyện Quảng Trạch), có tiền sử thay van tim nhân tạo, thường xuyên bị chảy máu tiêu hóa nhưng chưa rõ nguyên nhân. Qua thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện 2 dị vật kim loại nằm ở hố chậu trái và phải, nghi là nguyên nhân gây xuất huyết.
Do bệnh nhân đã bị sốc mất máu, kíp mổ được chỉ định khẩn cấp. Tuy nhiên, dị vật quá nhỏ và ruột chứa nhiều máu đông khiến việc xác định vị trí khó khăn. Ekip nội soi đã trực tiếp hỗ trợ trong ca mổ hở vùng bụng – một tình huống hiếm gặp.
Cuối cùng, các bác sĩ lấy ra hai mảnh kim loại dài khoảng 1cm, đầu nhọn, cắm sâu vào thành ruột non. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định và đang hồi phục.
Xuyên đêm cứu sống sản phụ băng huyết nặng sau sinh
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh, trong tình trạng nguy kịch, mất gần 3 lít máu.
Sản phụ T. (trú huyện Bố Trạch) nhập viện sinh con lần ba, có thai quá ngày và đái tháo đường thai kỳ. Sau khi sinh bé gái nặng 3,5kg, sản phụ bất ngờ bị băng huyết nặng. Dù được xử trí ban đầu, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu nhanh, buộc bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện.
Ekip bác sĩ phẫu thuật xuyên đêm, truyền 18 đơn vị máu, chạy đua với tử thần trong gần 3 giờ để giành lại sự sống cho sản phụ. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát do nguy cơ rối loạn đông máu. Nhờ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe sản phụ đã chuyển biến tốt sau hơn 1 giờ hậu phẫu.
Các bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên khám thai định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa, không chủ quan với những lần sinh nở tiếp theo vì biến chứng có thể đến bất ngờ và tiến triển nhanh chóng.
Cứu sống bé 7 tháng tuổi bị sởi biến chứng viêm phổi nặng
Một bé gái 7 tháng tuổi tại Quảng Ninh vừa được cứu sống sau khi mắc sởi biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nguy kịch. Bệnh nhi chưa đến tuổi tiêm vắc-xin, có tiền sử viêm phổi nhiều lần.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bé P.N.H.L (trú phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho, phát ban, tiêu chảy cấp. Chỉ sau vài giờ, trẻ suy hô hấp nặng, phải hỗ trợ thở máy. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhi nhiễm trùng nặng, nguy cơ tử vong cao.
Các bác sĩ Khoa Nhi đã áp dụng phác đồ điều trị tích cực: kháng sinh phổ rộng, vitamin A, truyền dịch, globulin miễn dịch và hỗ trợ thở oxy không xâm nhập. Sau 8 ngày điều trị tích cực, bé gái hết sốt, cai oxy thành công, ăn uống bình thường và đang phục hồi tốt.
Các bác sĩ cảnh báo bệnh sởi có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng, đặc biệt là viêm phổi – nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Cha mẹ cần theo dõi kỹ dấu hiệu sốt, ho, phát ban, đưa trẻ đi khám sớm và đảm bảo tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh.

