Nhịp Sống Khỏe 27/11: Nhiều người nhập viện vì ngộ độc củ ấu tàu | Biến dạng sau khi hút mỡ tạo hình

VOH - Ca tử vong do bạch hầu ở Cao Bằng chưa tìm được nguồn lây; Ép trẻ tập ngồi sớm có thể gây cong vẹo cột sống… là các tin nổi bật

Cảnh báo biến chứng sau hút mỡ tạo hình bụng tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín

Chị H., 29 tuổi ở Hà Nội, đã bỏ ra 110 triệu đồng để thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình thành bụng theo lời quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, chị bắt đầu gặp biến chứng nghiêm trọng như bụng cứng, nổi cục, biến dạng và thay đổi màu da.

Quá lo lắng, chị tìm đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại đây, bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, xác định chị bị biến dạng thành bụng, có khối u xơ do nhiễm trùng sau phẫu thuật. Chị H. đã được phẫu thuật để loại bỏ khối xơ, làm sạch tổ chức bụng và phục hồi cơ, lớp mỡ, da. Hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

BS Hồng khuyến cáo, phẫu thuật hút mỡ đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao. Người dân cần thận trọng, không tin vào quảng cáo mà nên chọn cơ sở uy tín để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ép trẻ tập ngồi sớm có thể gây cong vẹo cột sống nghiêm trọng

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ bị gù vẹo cột sống, đặc biệt ở trẻ 16 tháng tuổi. Nguyên nhân chính là do cha mẹ ép trẻ tập ngồi từ quá sớm, khi cơ thể chưa đủ sức nâng đỡ cột sống.

Điển hình, một số trẻ mới 5,5 tháng tuổi chỉ vừa bắt đầu tập lẫy nhưng đã bị cha mẹ giữ ngồi từ 7 tháng tuổi, dẫn đến tình trạng cơ lực yếu và tăng áp lực lên cột sống, gây cong vẹo nghiêm trọng. Các bác sĩ nhấn mạnh việc ép trẻ đạt các mốc vận động sớm mà không phù hợp với khả năng của trẻ là sai lầm phổ biến dù đã có nhiều cảnh báo.

Để bảo vệ sức khỏe cột sống của trẻ, phụ huynh cần theo dõi kỹ sự phát triển vận động, tránh ép trẻ ngồi quá sớm, và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu trẻ chậm đạt các mốc vận động. Việc can thiệp đúng cách là cần thiết để ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Bé 16 tháng tuổi đã cong vẹo cột sống vì cha mẹ cho tập ngồi từ 7 tháng- Ảnh 1.
Hình ảnh cột sống của trẻ bị cong vẹo do thói quen mắc phải của cha mẹ. Ảnh: BVCC

7 cuộc đời được cứu sống nhờ nghĩa cử cao đẹp của gia đình chàng trai 18 tuổi

Ngày 24/11, ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã thành công, mang lại cơ hội sống cho 7 bệnh nhân. Người hiến là một nam thanh niên 18 tuổi, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và được xác nhận chết não sau 7 ngày điều trị tích cực.

Dưới sự tư vấn và hỗ trợ từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng. Ca phẫu thuật lấy 7 đơn vị tạng bao gồm 2 quả thận, 1 quả tim, 2 phần gan và 2 giác mạc diễn ra vào sáng 24/11. Các tạng được chuyển đến nhiều bệnh viện lớn như Việt Đức, Đại học Y Dược TP.HCM và Trung ương Huế để cứu sống 7 bệnh nhân, trong đó có một cháu bé ghép gan hồi phục nhanh chóng.

Đây là cột mốc quan trọng, đưa Bệnh viện Thống Nhất trở thành cơ sở thứ hai tại TP.HCM sau Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công hiến, ghép đa tạng, đánh dấu bước tiến trong ngành ghép tạng tại Việt Nam.

Các y bác sĩ tiến hành thực hiện lấy tạng được hiến từ bệnh nhân chết não. Ảnh: BVCC
Các y bác sĩ tiến hành thực hiện lấy tạng được hiến từ bệnh nhân chết não. Ảnh: BVCC

Nhiều người nhập viện vì ngộ độc củ ấu tàu

Sử dụng củ ấu tàu sai cách đang gây ra nhiều trường hợp ngộ độc nghiêm trọng. Loại củ này, chứa độc tố aconitin, được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A, thường mọc tại các vùng núi phía Bắc Việt Nam và được truyền miệng như “thần dược” trị đau nhức, xương khớp.

Trường hợp gần đây nhất là ông B.V.B (54 tuổi, Hà Nội), nhập viện sau 15 phút ăn và uống nước luộc củ ấu tàu. Các triệu chứng như tê bì miệng, tay chân, buồn nôn và chóng mặt nhanh chóng xuất hiện. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện ông bị rối loạn nhịp tim nguy hiểm do ngộ độc acotinin, với tình trạng "Block dẫn truyền nhĩ - thất cấp độ III", đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tương tự, một bệnh nhân ở Nam Định đã phải nhập Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngất, mất kiểm soát đại tiểu tiện sau khi dùng củ ấu tàu để chữa xương khớp. Kết quả xét nghiệm cho thấy chất độc aconitin và dấu hiệu tổn thương cơ tim. May mắn, bệnh nhân được điều trị kịp thời và đã hồi phục.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo, ngay cả dạng bào chế (phụ tử chế) của củ ấu tàu cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn thử các loại thực vật lạ, đặc biệt là củ ấu tàu, và cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Sử dụng dược liệu tươi cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để tránh nguy cơ ngộ độc đáng tiếc.

Nhiều người cấp cứu vì sử dụng củ có độc tính xếp vào danh sách thuốc độc bảng A- Ảnh 1.
Có một dạng củ ấu tàu đã qua bào chế với mục đích giảm độc gọi là phụ tử chế. Tuy nhiên, Trung tâm Chống độc đã cấp cứu nhiều bệnh nhân ngộ độc củ ấu tàu kể cả ở dạng phụ tử chế. Ảnh: SK&ĐS

Tăng cường thanh tra các sàn giao dịch thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm chức năng chưa cấp phép

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế và Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra và kiểm tra các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng và các gian hàng trên các nền tảng này, đặc biệt là đối với những sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp Giấy chứng nhận công bố.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm mà không đúng phân loại, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung. Để giải quyết vấn đề này, Cục yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hậu kiểm, tránh tình trạng tự công bố sai phạm hoặc không công bố đúng quy định. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang web bán hàng để phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng chưa thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo yêu cầu của pháp luật.

Các sản phẩm thực phẩm chức năng cần được phân loại chính xác để đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng. Cục An toàn thực phẩm cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải thực hiện đúng thủ tục tự công bố, bao gồm việc dịch thuật tài liệu kèm theo và nộp bản công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Cục còn yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình công bố sản phẩm, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn về các yêu cầu pháp lý khi kinh doanh thực phẩm chức năng. Việc này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Để giải quyết triệt để những vướng mắc và thúc đẩy công tác kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm, giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi và quản lý.

Ca tử vong do bạch hầu ở Cao Bằng chưa truy tìm được nguồn lây

Ngày 17/11, một bệnh nhân tử vong tại xóm Khau Noong, xã Thạch Lâm. Gia đình bệnh nhân sống biệt lập trên đồi, chưa ghi nhận triệu chứng nghi ngờ từ những người tiếp xúc gần. Tính đến nay, 19 người có liên hệ gần với bệnh nhân, bao gồm 8 người trong gia đình và 11 người tại trường học, đã được xác minh và hướng dẫn điều trị dự phòng bằng kháng sinh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Y tế phun khử khuẩn và lấy mẫu bệnh phẩm từ những người tiếp xúc gần, gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và tỷ lệ tiêm chủng thấp tại địa phương đang là thách thức lớn.

Đoàn công tác Bộ Y tế đã đến giám sát và hỗ trợ điều tra dịch tễ, xác minh 19 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Các biện pháp khử khuẩn đã được triển khai, đồng thời giám sát sức khỏe những người tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm. Tỷ lệ tiêm chủng tại huyện Bảo Lâm và xã Thạch Lâm thấp, chỉ đạt khoảng 38%, gây khó khăn trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường rà soát và tiêm phòng bổ sung, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu được triển khai, bao gồm điều trị kháng sinh dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế. Đoàn công tác cũng hướng dẫn cán bộ y tế địa phương về cách phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu. Công tác phòng ngừa và điều trị sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để ngăn chặn dịch lây lan.

Ca tử vong do bạch hầu ở Cao Bằng, chưa phát hiện được nguồn lây- Ảnh 1.
PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trao đổi, cập nhật kiến thức mới về bệnh bạch hầu cho cán bộ y tế Cao Bằng. Ảnh: SK&ĐS
Bình luận