Hơn 200 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Vũng Tàu
Hơn 200 người đã nhập viện tại Vũng Tàu do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ tiệm C.B trên đường Nguyễn An Ninh. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy.
Bệnh viện Vũng Tàu đã tiếp nhận 170 ca, trong đó 117 người vẫn đang điều trị nội trú và 10 trường hợp phải theo dõi cấp cứu. Thêm 35 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm y tế Liên doanh Vietsovpetro.
Ngành chức năng đã kiểm tra tiệm C.B, lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Tiệm này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc thực phẩm và đã bị tạm ngừng kinh doanh.
Chính quyền thành phố đang truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan và lên kế hoạch rà soát các cơ sở ăn uống để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bình Định ghi nhận 4 ca tử vong do cúm A(H1N1)pdm
Bình Định vừa ghi nhận 4 trường hợp tử vong do cúm A(H1N1)pdm tại huyện Phù Mỹ và huyện Vĩnh Thạnh. Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế Bình Định khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
Cụ thể, địa phương phải báo cáo tình hình dịch cúm, các biện pháp đã triển khai và kết quả giám sát, đặc biệt là các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Đồng thời, tăng cường phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế lây lan diện rộng.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc giám sát kỹ các ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cúm, hướng dẫn người dân rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho và không tự ý dùng thuốc kháng virus.
Ngoài ra, địa phương được yêu cầu tập huấn nhân viên y tế về phòng chống cúm, đảm bảo nguồn lực và vật tư y tế, đồng thời tổ chức kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao. Việc báo cáo các ca mắc, ổ dịch phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định để kịp thời kiểm soát dịch bệnh.
Cục Y tế dự phòng cũng khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng cúm để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Nguy cơ độc hại gia tăng khi kết hợp hợp chất PFAS và vi nhựa
Nghiên cứu mới từ Đại học Birmingham, Anh cho thấy khi kết hợp hợp chất PFAS với vi nhựa, mức độ độc hại tăng cao đáng kể, làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Thí nghiệm trên bọ chét nước - loài nhạy cảm với hóa chất, cho thấy chúng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi tiếp xúc với hỗn hợp này, bao gồm tỷ lệ sinh sản thấp, chậm phát triển và kích thước cơ thể nhỏ hơn. Sự gia tăng độc tính này xuất phát từ tương tác điện tích giữa vi nhựa và PFAS (40%) và sự cộng dồn tác động độc hại (60%).
PFAS, nhóm 15.000 hợp chất "hóa chất vĩnh cửu," thường xuất hiện trong các sản phẩm chống nước, chịu nhiệt, có liên quan đến ung thư, bệnh gan, rối loạn miễn dịch. Vi nhựa, các hạt nhựa siêu nhỏ, dễ xâm nhập cơ thể người, cũng liên quan đến rối loạn hormone, bệnh tim mạch và thường chứa PFAS.
Nghiên cứu cảnh báo rằng việc tiếp xúc đồng thời với nhiều chất độc hại đang bị đánh giá thấp. Các tác giả kêu gọi nghiên cứu thêm về tác động của PFAS và vi nhựa đối với động vật hoang dã, đồng thời đề xuất biện pháp quản lý và bảo tồn môi trường nhằm hạn chế rủi ro.
Cứu sống sản phụ mắc hội chứng Hellp tại Quảng Ninh
Sản phụ Tòng Thị Vân (19 tuổi, Uông Bí, Quảng Ninh), mang thai lần hai ở tuần 31, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cứu sống sau biến chứng tiền sản giật nặng kèm hội chứng Hellp.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, nghi ngờ tiền sản giật. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng, tiểu cầu giảm, chức năng đông máu rối loạn, dấu hiệu điển hình của hội chứng Hellp – một biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm trong thai kỳ.
Theo lời kể, sản phụ từng sinh con đầu thuận lợi nên không thường xuyên kiểm tra sức khỏe khi mang thai lần hai, chỉ thực hiện siêu âm mà không làm các xét nghiệm cần thiết.
Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định ngừng thai nghén và tiến hành phẫu thuật lấy thai để cứu sống mẹ và bé. Ca phẫu thuật có sự tham gia của nhiều chuyên khoa như sản, gây mê hồi sức, sơ sinh, hồi sức tích cực... Bé nặng 1.240 gram được chăm sóc đặc biệt ngay sau sinh.
Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe thai kỳ tại các cơ sở chuyên khoa. Ngoài siêu âm, thai phụ cần thực hiện xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ, đặc biệt với những người có tiền sử mang thai bất thường hoặc có triệu chứng đáng ngờ.
Ca mắc sởi tăng mạnh, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận
Bệnh sởi đang bùng phát nghiêm trọng trên toàn cầu và tại Việt Nam, với số ca mắc và tử vong tăng đột biến. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 20.000 trường hợp nghi sởi, gần 5.000 ca dương tính và 5 ca tử vong (TP.HCM 3 ca, Bến Tre và Bình Dương mỗi nơi 1 ca). Số ca nghi sởi và dương tính đều cao hơn gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tình trạng tiêm chủng thấp là nguyên nhân chính. Đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi ở nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, không đạt mức 95% cần thiết để ngăn dịch. Đáng chú ý, nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi, chưa đến tuổi tiêm vaccine, đã mắc sởi.
Cụ thể, tại TP.HCM, Đồng Nai, Nghệ An, và Hà Nội, số ca bệnh gia tăng nhanh chóng. Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 195 ca từ tháng 9 đến giữa tháng 11, trong đó hơn 30% trẻ mắc dưới 9 tháng tuổi và 40% trẻ trên 9 tháng chưa tiêm chủng.
Để kiểm soát dịch, Bộ Y tế đã nhận hơn 1,13 triệu liều vaccine sởi từ WHO và phân bổ cho các địa phương. Riêng TP.HCM tự mua thêm 300.000 liều từ ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng.
Chuyên gia khuyến cáo tăng cường tiêm chủng và giám sát dịch bệnh để hạn chế nguy cơ bùng phát thêm.

