Nhịp Sống Khỏe 5/2: Bé trai 8 tuổi suýt mất tai vì chó cắn | Bé trai 'đẻ bọc điều' hiếm gặp

VOH - Cắt thùy phổi, tái tạo khí quản thành công cho bệnh nhân cao tuổi; Ăn uống 'thả ga' dịp Tết, nhiều người cấp cứu vì đường huyết tăng cao... là các tin nổi bật khác.

Cắt thùy phổi, tái tạo khí quản thành công cho bệnh nhân cao tuổi

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thùy phổi và tái tạo khí quản cho một bệnh nhân nữ 78 tuổi, quê Quảng Bình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, đau tức ngực và sức khỏe suy yếu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy xẹp hoàn toàn thùy trên phổi trái, có khối u xâm lấn khí quản gốc trái và hạch trung thất.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi bị tổn thương, loại bỏ đoạn khí quản bị xâm lấn và tái tạo lại khí quản. Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ dưới hỗ trợ nội soi và đã thành công, giúp bệnh nhân phục hồi tốt, xuất viện sau 2 tuần và chuẩn bị điều trị bổ trợ.

Theo BSCKII Đặng Nguyên Kha, đây là ca phẫu thuật phức tạp do bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng yếu và vị trí khối u khó tiếp cận. Thành công của ca mổ không chỉ mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân mà còn giúp giảm chi phí, thời gian điều trị so với việc chuyển lên tuyến trên.

Cắt thùy phổi, tái tạo khí quản thành công cho bệnh nhân cao tuổi- Ảnh 1.
Khối u xâm lấn khí quản gốc trái trên CT Sacnner (mũi tên đỏ). Ảnh: SK&ĐS

Bé trai 'đẻ bọc điều', 80.000 ca mới có một

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa đón chào một bé trai nặng 2,8 kg chào đời trong túi ối nguyên vẹn, một hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/80.000 ca sinh. Sản phụ N.T.H. (26 tuổi, Nghệ An) mang thai 39 tuần, được các bác sĩ thực hiện thành công ca mổ lấy thai trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025.

"Đẻ bọc điều" là hiện tượng em bé chào đời mà túi ối không vỡ, bao bọc quanh cơ thể. Theo quan niệm dân gian, những đứa trẻ sinh ra theo cách này sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Trong y khoa, túi ối có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thai nhi và hỗ trợ phát triển. Thông thường, túi ối sẽ vỡ trước khi sinh, đặc biệt là trong các ca sinh mổ.

Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, các bác sĩ đã chủ động làm vỡ túi ối để đảm bảo an toàn. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bé trai 'đẻ bọc điều', 80.000 ca mới có một- Ảnh 1.
Bé trai chào đời còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thương tâm bé trai 8 tuổi suýt mất tai vì chó cắn

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bé trai 8 tuổi trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị chó cắn khi đến chơi nhà bà nội. Trẻ bị tổn thương nặng ở tai phải, da đầu, cẳng bàn tay phải với nhiều vết thương rách sâu. Đặc biệt, vành tai phải gần như đứt rời hoàn toàn, chỉ còn lại một cầu da mỏng ở dái tai.

Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật với hai mục tiêu: làm sạch vết thương để tránh nhiễm trùng và bảo tồn tối đa hình thể tai. Trong quá trình mổ, do tổn thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ phải cắt lọc phần dập nát, khâu lại sụn ống tai ngoài và nối tĩnh mạch bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau phẫu thuật, tai bệnh nhi có màu sắc bình thường, không còn tím tái.

Các chuyên gia cảnh báo tai nạn do súc vật cắn rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương mạch máu, thần kinh, nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến bệnh dại. Phụ huynh cần giám sát trẻ khi tiếp xúc với vật nuôi để phòng tránh rủi ro.

Ăn uống 'thả ga' dịp Tết, nhiều người cấp cứu vì đường huyết tăng cao

Bệnh viện Nội tiết Trung ương ghi nhận số ca nhập viện trong dịp Tết Ất Tỵ tăng 40% so với năm 2024, chủ yếu do đường huyết tăng cao. Nguyên nhân chính đến từ chế độ ăn uống thiếu kiểm soát trong dịp lễ, với nhiều thực phẩm giàu tinh bột, chất béo, ít chất xơ, cùng việc tiêu thụ rượu bia, nước ngọt có ga và ít vận động.

Theo BSCKII. Trần Văn Đồng – Trưởng khoa Cấp cứu, hầu hết bệnh nhân nhập viện do không kiểm soát tốt chế độ ăn uống, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính. Để đối phó với tình trạng này, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tăng cường nhân lực và đảm bảo phác đồ điều trị, giúp kiểm soát tốt các ca bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn.

Bộ Y tế cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, tổng số ca khám và cấp cứu trên cả nước lên tới 548.151 lượt, nhưng không ghi nhận ổ dịch nguy hiểm hay tình trạng thiếu thuốc. Các ca nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ và ngộ độc thực phẩm đều giảm, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

3 đối tượng cần 'kiềm chế' khi ăn uống ngày Tết- Ảnh 1.
Dịp Tết là khoảng thời gian mà thói quen ăn thường nhật dễ bị đảo lộn do các bữa liên hoan tất niên, tiệc đón chào năm mới - Ảnh: Internet

Sở Y tế Quảng Nam thông tin vụ 43 trẻ sốt phát ban và 3 trẻ tử vong

Chiều 4/1, TS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, thông tin về tình hình dịch bệnh tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, địa phương này ghi nhận 43 trẻ sinh từ 2013-2024 có triệu chứng sốt phát ban. Hiện có 23 trẻ đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 10 trẻ tại Trạm Y tế xã Trà Leng, 3 trẻ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, và 7 trẻ đã khỏi bệnh.

Ba trường hợp tử vong được xác định do tiêu chảy nặng dẫn đến mất nước và suy kiệt hoặc viêm phổi kéo dài gây suy hô hấp. Ngành Y tế đã chỉ đạo tăng cường nhân lực y tế, bổ sung thuốc và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ. Công tác phòng chống dịch tiếp tục được triển khai, bao gồm điều tra dịch tễ và tổ chức điều trị cho trẻ em tại địa phương.

Nhiều trẻ em có triệu chứng sốt phát ban đã được Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận, điều trị. (Nguồn: Báo Nhân Dân)
Nhiều trẻ em có triệu chứng sốt phát ban đã được Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận, điều trị. Ảnh: Báo Nhân Dân
Bình luận