Bốn học sinh bị bỏng nặng do tự chế pháo từ YouTube
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bốn học sinh bị tai nạn do pháo nổ. Các em, tuổi từ 13-14, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, tay, chân, với diện tích bỏng từ 10-20% cơ thể. Tai nạn xảy ra khi các em tự chế pháo theo hướng dẫn trên YouTube, dẫn đến pháo phát nổ.
Ba trường hợp diễn biến nặng đã được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu. Bỏng do pháo không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, để lại di chứng dài lâu như sẹo co rút, ảnh hưởng đến chức năng vận động và sức khỏe.
Bác sĩ khuyến cáo gia đình và nhà trường cần giám sát, giáo dục trẻ về nguy hiểm của việc tự chế pháo. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả nghiêm trọng. Cộng đồng cần nâng cao nhận thức để ngăn chặn các tai nạn tương tự.
Ngã vào gốc cây mục, người đàn ông nguy kịch vì uốn ván
Ông P.K.T (62 tuổi, Thanh Hóa) bị nhiễm trùng và co giật sau khi ngã vào gốc cây mục gây rách chân. Vết thương nhiễm trùng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và uốn ván nặng, buộc ông T phải thở máy và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch với các biến chứng như suy thận cấp và co cứng toàn thân.
Trường hợp tương tự là ông N.D.B (66 tuổi, Sơn La), bị uốn ván sau khi bị dao đâm vào chân. Dù được điều trị tại địa phương, tình trạng nặng buộc ông phải chuyển lên tuyến trên. Hiện cả hai bệnh nhân đều thở máy và đang trong giai đoạn hồi sức tích cực.
Theo bác sĩ Trịnh Thị Lan Hương, uốn ván phát triển từ các vết thương da, dù nhỏ như gai đâm hay lớn như gãy xương hở. Để phòng bệnh, người dân cần xử lý vết thương đúng cách và tiêm vaccine phòng uốn ván đầy đủ, bao gồm các mũi nhắc lại để duy trì miễn dịch lâu dài.
Ngộ độc methanol khiến một người tử vong ở Nghệ An
Ngày 6/12, Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông báo đã tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc methanol nghiêm trọng.
Bệnh nhân Đ.T.T. (41 tuổi, TP Vinh) nhập viện ngày 28/11 trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Dù được cấp cứu tích cực và lọc máu, bệnh nhân tử vong do suy đa cơ quan. Cùng ngày, ông L.X.Đ. (48 tuổi), người cùng uống rượu với bệnh nhân T., nhập viện với các triệu chứng đau đầu, nhìn mờ, mệt mỏi. Sau một lần lọc máu, ông Đ. đã tỉnh và xin xuất viện nhưng vẫn còn di chứng thị giác.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn cảnh báo, ngộ độc methanol rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu đến viện muộn. Những người sống sót có thể phải chịu di chứng về thần kinh và thị giác. Methanol thường có trong rượu kém chất lượng, đặc biệt phổ biến dịp cuối năm khi nhu cầu sử dụng rượu bia tăng cao. Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế uống để bảo vệ sức khỏe.
Người đàn ông nhiễm trùng huyết do tự ý điều trị gout tại nhà
Ông V. (68 tuổi) bị gout suốt 5 năm nhưng ngại đi khám, thường tự mua thuốc giảm đau hoặc thuốc từ thầy lang trong vùng để điều trị. Ban đầu, cơn đau giảm nhanh, nhưng về sau bệnh ngày càng nặng, khiến tay chân sưng đau, không đi lại được, và cuối cùng phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng.
Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông V. được chẩn đoán bị gout cấp, nhiễm khuẩn khớp và nhiễm trùng huyết do vi khuẩn từ các khớp lan vào máu. Các bác sĩ phát hiện nhiều hạt tophi vỡ gây nhiễm trùng, và tình trạng sức khỏe của ông trở nên nặng nề vì lạm dụng thuốc chứa corticoid, dẫn đến suy tuyến thượng thận.
Bác sĩ Vũ Đình Hùng cảnh báo, việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thuốc đông y không chỉ làm bệnh trở nặng mà còn gây biến chứng nguy hiểm. Người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp ngay khi có triệu chứng sưng đau khớp, tránh tự điều trị dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Bé trai 6 tuổi nguy kịch vì bị rắn cắn khi ngủ
Một bé trai 6 tuổi ở Lâm Đồng vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cứu sống sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ. Bé nhập viện trong tình trạng nặng: suy hô hấp, liệt toàn thân, phải thở máy và hôn mê.
Gia đình bé đã nhanh chóng phát hiện và chụp hình con rắn, đưa bé đến bệnh viện kịp thời. Sau 20 ngày thở máy và một tháng điều trị tích cực, sức khỏe bé dần hồi phục, tuy còn yếu và gặp khó khăn trong vận động.
Bác sĩ Phạm Thái Sơn, trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, cảnh báo rắn cạp nia có độc tố thần kinh, gây yếu liệt cơ hô hấp và nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp. Ông khuyến nghị các gia đình hướng dẫn trẻ nhận biết rắn, tránh chọc phá, đồng thời giữ môi trường sống an toàn, nhất là ở vùng nông thôn.
Để xử trí khi bị rắn cắn, không nên rạch hoặc hút máu vết thương. Thay vào đó, cần rửa sạch, cố định chi bị cắn và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế trong "thời điểm vàng" 6 giờ đầu. Điều này giúp tăng cơ hội cứu chữa và giảm biến chứng nguy hiểm.

