Nhịp Sống Khỏe 7/2: Gắp đinh vít dài 5cm khỏi dạ dày bé trai | Cúm mùa gia tăng ở nhiều quốc gia

VOH - Cơ sở điều trị hiếm muộn bị phạt hơn 200 triệu đồng vì vi phạm quy định hành nghề; Bé trai 8 tháng tuổi có dương vật cong 120 độ kèm khối thoát vị bẹn hiếm gặp... là các tin nổi bật khác.

Bé trai 8 tháng tuổi có dương vật cong 120 độ kèm khối thoát vị bẹn hiếm gặp

Ngày 6/2, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông báo đã phẫu thuật thành công cho bé trai 8 tháng tuổi bị dị tật dương vật cong 120 độ và thoát vị bẹn khổng lồ hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện do đau vùng bẹn, khối thoát vị có nguy cơ gây tắc ruột. Từ khi sinh ra, bé đã bị cong dương vật nghiêm trọng, tia tiểu không đi thẳng mà bắn lệch, gây khó khăn trong sinh hoạt. Ngoài ra, khối thoát vị bẹn chứa ruột và mạc nối ruột khiến bé khó chịu khi ho, tiểu hoặc đi tiêu, có nguy cơ nghẹt ruột.

Ca phẫu thuật do TS.BS Phạm Ngọc Thạch và BS.CKI Nguyễn Hiền thực hiện, xử lý đồng thời hai dị tật. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt, dương vật thẳng, tia tiểu bình thường, tình trạng thoát vị bẹn được khắc phục hoàn toàn. Bé xuất viện sau hai ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan sát dấu hiệu bất thường ở trẻ để can thiệp sớm, tránh biến chứng nghiêm trọng. Cong dương vật và thoát vị bẹn nếu phát hiện kịp thời có thể điều trị hiệu quả, giúp trẻ phát triển bình thường.

Bé trai 8 tháng tuổi có dương vật cong 120 độ kèm khối thoát vị bẹn hiếm gặp- Ảnh 1.
Ca phẫu thuật xử trí thoát vị bẹn và cong dương vật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Gắp thành công đinh vít dài 5cm khỏi dạ dày bé trai 15 tháng tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Minh An (Nghệ An) vừa thực hiện thành công ca nội soi cấp cứu, gắp một chiếc đinh vít dài 5cm ra khỏi dạ dày bé trai 15 tháng tuổi ở xã An Hòa, Quỳnh Lưu.

Trước đó, vào tối 5/2, bé cầm hai chiếc đinh vít chơi, nhưng sau đó chỉ còn lại một chiếc, khiến gia đình nghi ngờ bé đã nuốt dị vật và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Kết quả chụp X-quang và siêu âm xác định dị vật nằm trong dạ dày. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi có gây mê và sau 15 phút, chiếc đinh vít xoắn được lấy ra an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Lan, người trực tiếp thực hiện ca nội soi, cho biết dị vật trơn, tròn, kèm theo bã thức ăn khiến quá trình gắp gặp nhiều khó khăn. May mắn bệnh nhi được xử lý kịp thời, tránh nguy cơ thủng ruột hoặc chảy máu, vốn có thể phải phẫu thuật mở.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ khi chơi đùa, tránh để trẻ tiếp xúc với các vật sắc nhọn, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế nếu nghi ngờ nuốt dị vật để tránh biến chứng nguy hiểm.

Gắp thành công đinh vít dài 5cm khỏi dạ dày bé trai 15 tháng tuổi- Ảnh 1.
Hình ảnh dị vật là đinh vít dài 5cm trong dạ dày của bé trai 15 tháng tuổi.

Quảng Nam: Báo động toàn ca trực, kịp thời cứu sống bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa cứu sống thành công bệnh nhân Kiều Văn T. (70 tuổi, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh) bị ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ.

Sáng 6/2, bác sĩ Đinh Hồng Thảo, Phó khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân nhập viện vào sáng 27/1 trong tình trạng tím tái toàn thân, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc, lần này tự mua thuốc uống khi bị ho, sốt, sau đó xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy, khó thở và choáng váng. Trên đường đến bệnh viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở.

Nhận định đây là phản vệ độ IV – mức nguy kịch nhất, toàn bộ kíp trực đã khẩn trương cấp cứu bằng các phương pháp hồi sức chuyên sâu như ép tim, đặt nội khí quản, thở máy, tiêm Adrenalin… Sau hơn một giờ nỗ lực, bệnh nhân dần ổn định và hiện đã hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng thuốc cần ghi nhớ loại thuốc đã gây phản ứng, thận trọng khi sử dụng thuốc và nên đến bệnh viện để được theo dõi, tránh nguy cơ sốc phản vệ nghiêm trọng.

Cúm mùa gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới

Bộ Y tế cho biết dịch cúm mùa đang bùng phát tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản. Theo Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, từ tháng 9/2024 đến cuối tháng 1/2025, nước này ghi nhận khoảng 9,5 triệu ca mắc cúm mùa, tập trung ở các khu vực đông dân cư và du lịch như Tokyo, Hokkaido, Osaka và Fukuoka. Chủng vi-rút cúm A là nguyên nhân chính của đợt bùng phát này, song vẫn có nguy cơ xuất hiện cúm B.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo tình trạng cúm mùa gia tăng tại nhiều khu vực khác như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi và châu Á, với các chủng cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B luân phiên xuất hiện.

Trước tình hình này, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục giám sát dịch bệnh và đảm bảo cung ứng vắc-xin cúm. Nhu cầu tiêm vắc-xin tại Việt Nam đang tăng nhẹ, nhưng nguồn cung vẫn ổn định và giá không tăng. Các đơn vị tiêm chủng, bao gồm VNVC, cam kết duy trì tư vấn và tiêm phòng an toàn, giúp phòng ngừa cúm mùa hiệu quả.

Biến chứng nặng khiến bệnh nhân mắc cúm nguy hiểm tính mạng
Biến chứng nặng khiến bệnh nhân mắc cúm nguy hiểm tính mạng. Ảnh: VOV

TPHCM: Cơ sở điều trị hiếm muộn bị phạt hơn 200 triệu đồng vì vi phạm quy định hành nghề

Ngày 6/2, Thanh tra Sở Y tế TPHCM công bố quyết định xử phạt hành chính đối với một số cơ sở y tế vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Trong đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Việt Phúc Sài Gòn (Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Sài Gòn) bị phạt 213 triệu đồng do nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Các vi phạm bao gồm hành nghề không đúng quy định, sử dụng nhân sự chưa đăng ký hành nghề, thực hiện xét nghiệm khi chưa hoàn tất công bố tiêu chuẩn an toàn sinh học, và cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn. Ngoài phạt tiền, bệnh viện còn phải tháo gỡ quảng cáo chưa được cấp phép và dừng quảng cáo các dịch vụ không có xác nhận của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế MEGA GANGNAM cũng bị xử phạt 90,7 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến sử dụng thuốc, chất và thiết bị can thiệp vào cơ thể người mà không thuộc bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ.

Bình luận