5 người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn
Tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, 5 người dân – trong đó có một trẻ nhỏ – đã bị một con chó nghi mắc bệnh dại tấn công, gây lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ việc xảy ra trong khoảng từ 10 giờ sáng đến hơn 14 giờ chiều ngày 5/4. Con chó không rõ nguồn gốc có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, há miệng liên tục và rất hung dữ. Ngoài việc cắn người, nó còn tấn công hai con chó khác trong khu vực. Sau khi được người dân phát hiện, con vật đã bị tiêu hủy.
Các nạn nhân, bao gồm một bé sinh năm 2019, đã được đưa đi xử lý vết thương và tiêm phòng. Trong đó, 3 người được tiêm đầy đủ vaccine và huyết thanh kháng dại, 2 người còn lại đang được theo dõi.
Ngành y tế địa phương đã triển khai khẩn các biện pháp kiểm soát, vận động tiêm phòng, rà soát đàn chó và truyền thông nâng cao nhận thức. Chính quyền khuyến cáo người dân không thả rông chó mèo và tiêm phòng đầy đủ để phòng ngừa bệnh dại – căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu không điều trị kịp thời.
Người đàn ông suy kiệt sau 1 tháng dùng thực phẩm chức năng và thực dưỡng
Một người đàn ông 53 tuổi tại Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy kiệt sau khi tự áp dụng chế độ ăn thực dưỡng và dùng thực phẩm chức năng trị ung thư đại tràng.
Bệnh nhân cho biết đã chi 30 triệu đồng mua thực phẩm bổ sung, uống sữa, kiêng thịt và áp dụng thực dưỡng với hy vọng nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, ông sụt 10 kg, vết mổ hậu môn nhân tạo loét rộng và không liền. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị, tư vấn chế độ ăn hợp lý và đã bình phục dần.
Chuyên gia cảnh báo suy dinh dưỡng làm giảm hiệu quả điều trị ung thư, tăng nguy cơ biến chứng và tử vong. Nhịn ăn không ngăn khối u phát triển mà còn khiến cơ thể suy mòn, tạo điều kiện cho ung thư di căn.
Viên đạn bắn chim nằm trong hốc mũi bé trai suốt 5 năm
Một bé trai ở TP.Cần Thơ sống với viên đạn bắn chim nằm trong hốc mũi suốt 5 năm mà không hay biết. Dị vật chỉ được phát hiện khi bé than đau và cảm giác cộm trong mũi.
Khi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ, các bác sĩ nội soi và phát hiện dị vật kim loại 4x4 mm nằm sâu dưới niêm mạc sàn hốc mũi phải. Bé từng bị đạn súng bắn chim trúng vào mũi từ 5 năm trước, nhưng do vết thương nhỏ và không đau nên gia đình chủ quan không đưa đi khám. Ekip đã phẫu thuật nội soi thành công mà không để lại sẹo.
Bác sĩ cảnh báo dị vật mũi để lâu ngày dễ gây viêm, chảy máu mũi, hoại tử hoặc xơ dính. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm khi nghi ngờ có dị vật để tránh biến chứng nặng.
Thường xuyên ăn món tái, nam thanh niên bị sán chui ra hậu môn trong lúc ngủ
Một nam thanh niên 20 tuổi ở Long An bị sán dây ký sinh trong ruột non, gây tiêu chảy kéo dài và đau bụng vùng thượng vị. Đáng chú ý, con sán chui ra ngoài qua hậu môn khi anh đang ngủ.
Bệnh nhân tự dùng thuốc nhưng không cải thiện nên đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An khám. Nội soi đại trực tràng phát hiện ký sinh trùng màu trắng dài gần 1 mét trú ngụ trong hồi tràng. Các bác sĩ phải tỉ mỉ kéo sán ra do phần đầu bám chặt vào thành ruột. Sau thủ thuật, bệnh nhân được kê đơn thuốc và tư vấn phòng tránh tái nhiễm.
Bác sĩ cảnh báo thói quen ăn thực phẩm sống hoặc tái như thịt bò, cá gỏi dễ dẫn đến nhiễm sán dây. Nếu không điều trị kịp thời, sán có thể gây suy kiệt, rối loạn tiêu hóa và biến chứng nặng.
Bé trai tử vong thương tâm do hóc kẹo
Một bé trai 3 tuổi ở huyện Phú Lộc, TP Huế đã tử vong sau khi bị hóc kẹo. Nạn nhân là bé N.T.T.D., sống cùng ông bà ngoại, mẹ mất sớm và bố đi làm xa.
Sau khi nhai kẹo, bé bất ngờ tím tái, hôn mê. Người nhà lập tức đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc - cơ sở Chân Mây. Khi nhập viện, bé đã ngừng thở, không còn mạch và huyết áp. Dù được các bác sĩ hồi sức tích cực trong hơn một giờ, cháu bé không qua khỏi do ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp vì dị vật đường thở.
Các bác sĩ cảnh báo, hóc dị vật là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ. Phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý móc họng khi không thấy rõ dị vật và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời để được xử lý chuyên môn, tránh hậu quả đáng tiếc.

