Đăng nhập

Những nguyên nhân gây đau ngực không do tim

00:00
02:27
02:27
VOH - Đau ngực không do tim là một rối loạn phổ biến ảnh hưởng đến đời sống và công việc của người bệnh.

Tuy nhiên, mặc dù bản chất mãn tính của nó, đau ngực không do tim không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Dưới đây là những nguyên nhân gây đau ngực không do tim.

Ảnh minh họa – 20-02-2025Xem toàn màn hình
Ảnh minh họa: Internet

Do bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Đau ngực trào ngược là thuật ngữ chung để chỉ những tình trạng có thể gây đau ngực ở bệnh nhân, chẳng hạn như trào ngược axit từ dạ dày lên thực quản và viêm thực quản do kích ứng niêm mạc.

Trào ngược dạ dày và ợ chua là nguyên nhân gây đau ngực có thể nhầm lẫn với cơn đau tim. Vì vậy, trước khi lập kế hoạch điều trị, cần chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây đau ngực.

Viêm khớp sụn sườn

Nếu người bệnh bị viêm khớp sụn sườn (viêm sụn sườn, khớp ức đòn, khớp sườn) sẽ xuất hiện cơn đau nhói ở vùng trước ngực khiến bệnh nhân khó thở sâu hoặc căng tức ngực. Nếu bạn cố gắng gây áp lực lên nó, cơn đau sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Căng cơ thành ngực

Nhiều trường hợp người bệnh bị đau ngực không do tim mà là do bị căng cơ thành ngực.

Những cơ khác nhau bám xung quanh và giữa của các xương sườn có tác dụng giúp cho lồng ngực của con người có thể di chuyển dễ dàng hơn, tuy nhiên, có thể vì căng dãn quá mức mà dẫn đến các cơn đau ngực tại vị trí đó.

Do lo lắng quá mức

Đau ngực do lo lắng quá mức rất phổ biến ở những người làm việc dưới áp lực, căng thẳng hoặc những người có mức độ lo lắng cao.

Đau ngực liên quan đến lo âu thường nghiêm trọng đến mức có thể bị nhầm lẫn với chứng đau thắt ngực do bệnh tim mạch.

Do viêm phổi - màng phổi

Mặc dù rất hiếm khi xảy ra nhưng những cơn đau ngực không do tim mà là do người bệnh bị viêm phổi - màng phổi cũng gây ra những phiền toái trong cuộc sống.

Khi bệnh viêm màng phổi do virus gây ra thì có nó thể gây ra các triệu chứng đau ngực kiểu màng phổi, người bệnh sẽ có cảm giác đau nhói như bị dao đâm ở bất cứ vị trí nào trên thành ngực.

Cơn đau thường tăng lên khi thở hoặc ho vì khi đó 2 lá của màng phổi bị viêm sẽ cọ xát lên nhau.

Do dây thần kinh liên sườn

Đau ngực do dây thần kinh liên sườn có thể là nguyên phát hoặc thứ phát. Đau thứ phát thường do bệnh lý đĩa đệm cột sống ở cột sống ngực hoặc lao cột sống do chấn thương màng phổi phổi và cần phải chẩn đoán phân biệt.

Do bị tràn khí màng phổi

Tràn khí màng phổi do khí tràn vào giữa phổi và thành ngực, xảy ra như là một biến chứng của một bệnh phổi có sẵn làm cho lá phổi của người bệnh dễ bị tổn thương.

Khi bị tràn khí màng phổi, người bệnh thường cảm giác đau ngực đột ngột ở một bên ngực, đau nhói như dao đâm, cơn đau thường tăng lên khi thực hiện hít vào thở ra.

Mức độ tràn khí màng phổi càng lớn thì người bệnh khó thở càng nhiều. Đau ngực không do tim mà là do tràn khí màng phổi cũng rất dễ nhầm lẫn, người bệnh cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bình luận