Suốt 10 năm, bà T.T.V. (71 tuổi) phải sống chung với tình trạng đỏ da, bong tróc, ngứa ngáy toàn thân và nhiều lần điều trị nhưng bệnh liên tục tái phát. Đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, kết quả sinh thiết da xác định bà mắc vảy nến mạn tính toàn thân.
Theo các bác sĩ, vảy nến là bệnh do rối loạn miễn dịch kết hợp yếu tố di truyền và hoàn toàn không lây nhiễm. Do điều kiện kinh tế, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch đường uống kết hợp theo dõi chặt chẽ chức năng gan, thận và công thức máu.
Sau 3 tháng điều trị, các tổn thương da cải thiện khoảng 70%, tình trạng đỏ da, bong vảy giảm rõ rệt. Bệnh nhân sẽ tiếp tục giảm dần liều thuốc và duy trì điều trị bằng thuốc bôi, kết hợp dưỡng ẩm để kiểm soát bệnh lâu dài.
Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc; duy trì dưỡng ẩm, ăn uống lành mạnh, hạn chế căng thẳng và thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán, điều trị đúng phác đồ.

