Nữ sinh nguy kịch vì bị ong đốt

(VOH) - Chiều 11/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ngày 7/7 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ, học sinh lớp 12 ngụ tại Tam Bình, Vĩnh Long nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, vật vã, huyết áp xuống thấp, bệnh nhân phải bóp bóng qua ống nội khí quản kèm suy hô hấp, phù phổi nặng.

Trước đó, bệnh nhân ra vườn hái cóc thì bị ông nghệ đốt vào mí mắt trên trán phải. Sau đó, bệnh nhân nổi mẫn ngứa toàn thân, sưng vù vùng bị đốt. Do bệnh nhân thường bị viêm da dị ứng và dị ứng với 1 số hải sản nên đây cũng được xem là 1 trong những nguyên nhân làm nặng hơn tình trạng của bệnh nhân.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, với tình trạng sốc phản vệ do ong đốt, phù phổi tổn thương nặng, không thể kiểm soát được hô hấp bằng máy thở, các bác sĩ đã quyết định chọn giải pháp đặt ECMO gọi tắt là phương pháp oxy hóa máu tuần hoàn ngoài cơ thể -  phương pháp dùng áp dụng cho những ca tổn thương phổi nặng để hy vọng  cứu bệnh nhân.

Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, trong khi bảo hiểm y tế của bệnh nhân vừa hết hạn vào cuối tháng 5 do bệnh nhân vừa thi tốt nghiệp 12 đang đợi xét tuyển đại học nên gián đoạn bảo hiểm. Trước mắt bệnh viện vẫn điều trị với tất cả các kỹ thuật cao hy vọng cứu sống bệnh nhân. Mọi giúp đỡ có thể liên hệ qua Phòng công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy.