Bệnh nhân (quốc tịch Campuchia) nhập viện ngày 13/9/2026 với biểu hiện đau hạ vị kéo dài và đại tiện ra máu nhầy. Kết quả chẩn đoán ghi nhận khối u trực tràng kích thước lớn đã di căn phúc mạc chậu, đi kèm khối u nang buồng trứng hai bên, trong đó khối u buồng trứng phải có đường kính lên tới 12x12 cm. Các khối u lạc nội mạc gây dính chặt trực tràng, đại tràng sigma và buồng trứng thành một khối phức tạp, gây nhiều thách thức cho quá trình bóc tách.
Sau hơn 3 giờ phẫu thuật tỉ mỉ, ê-kíp đã bóc u buồng trứng hai bên, cắt đoạn đại trực tràng mang u và nối tái lập lưu thông tiêu hóa mà không cần mở hậu môn nhân tạo. Nhờ phẫu thuật khéo léo, các bác sĩ chỉ cắt bỏ buồng trứng phải, giữ lại thành công tử cung và buồng trứng trái cho bệnh nhân. Sau mổ, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt, đã trung đại tiện bình thường và chuẩn bị xuất viện trước khi bước vào các đợt hóa trị kế tiếp.
Các bác sĩ cảnh báo ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, chiếm 10–15% trong tổng số 16.000–17.000 ca mắc mới mỗi năm tại Việt Nam. Việc phát hiện sớm qua các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, phân có máu hoặc đau bụng hạ vị đóng vai trò then chốt, giúp nâng tỷ lệ sống sau 5 năm từ 15% (khi đã di căn) lên tới 85–90%.


