Sự phát triển bất thường của mô mềm xuất hiện từ khi cô gái mới 6 tuổi. Tuy nhiên, gia đình nghĩ rằng đó chỉ là do cơ địa béo phì hoặc "xương to" nên không đưa cô đi khám.
Khối u mỡ này tiếp tục tiến triển âm thầm, cho đến năm 25 tuổi, hai bên đùi và hông của cô gái tăng kích thước nhanh chóng, khiến chu vi vùng hông lên tới 138 cm.
Đáng chú ý, nhiều thành viên trong gia đình cô cũng mắc các khối u tương tự, nhưng với kích thước nhỏ hơn và không mọc đối xứng. Do gặp khó khăn trong việc tiếp cận y tế tại Mỹ, bệnh nhân đã quyết định về Việt Nam để điều trị.
Ngày 27/6, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW, cho biết các cận lâm sàng đã xác định bệnh nhân mắc hội chứng Madelung vùng mông – một tình trạng mỡ phát triển bất thường, đối xứng hai bên vùng mông và hông.
Điều đặc biệt là khối mỡ không nằm trong một bao vỏ rõ ràng mà lan rộng ra mô mềm, không thể cải thiện bằng ăn kiêng hay tập luyện thông thường. Trong đó, mô mỡ bên trái có kích thước 10x27x27 cm, và bên phải là 10x25x28 cm.
Kết quả siêu âm cho thấy lớp mỡ dưới da vùng mông hai bên dày hơn 10cm, trong khi chụp CT xác nhận không có tổn thương hay dị dạng mạch máu – điều này giúp loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm hơn.
Mặc dù là khối mỡ lành tính, nhưng nếu không phẫu thuật kịp thời, tình trạng có thể diễn tiến nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bệnh nhân.
Theo Bác sĩ Tú Dung, hội chứng Madelung là một rối loạn chuyển hóa chất béo, thường được ghi nhận ở vùng cổ, vai hoặc thân trên, chủ yếu ở nam giới trung niên có tiền sử nghiện rượu.
Việc bệnh xuất hiện ở một nữ bệnh nhân trẻ, không có yếu tố nguy cơ và tổn thương khu trú đối xứng tại vùng mông là biểu hiện cực kỳ hiếm gặp. Đây được xem là ca Madelung vùng mông đầu tiên được chẩn đoán và phẫu thuật thành công tại Việt Nam.
Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bóc tách mô mỡ kết hợp tạo hình lại đường nét vùng đùi - mông nhằm phục hồi chức năng vận động và cải thiện yếu tố thẩm mỹ.
Ê-kíp đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, sử dụng dao mổ Harmonic siêu âm để bóc tách chính xác mô mỡ lan tỏa, đồng thời bảo tồn cấu trúc mạch máu - thần kinh và tái tạo thẩm mỹ vùng mông, hông và đùi.
Bác sĩ Tú Dung chia sẻ: "Khối mỡ phát triển không theo trục thông thường, len lỏi và bám chặt vào tổ chức mô liên kết – đây là đặc trưng của hội chứng Madelung. Nếu không bóc tách theo đúng kỹ thuật có thể để lại lõm da, mất cân đối cơ thể hoặc tái phát nhanh chóng".
Bên cạnh việc xử lý hình thể bên ngoài, kíp điều trị còn theo dõi sát các chỉ số chuyển hóa - tuần hoàn của bệnh nhân nhằm ngăn ngừa biến chứng và giảm nguy cơ tái phát. Hiện tại, bệnh nhân đang phục hồi tốt, tiếp tục được đặt hệ thống VAC để dẫn lưu mô mỡ dư và thực hiện các xét nghiệm giải mã gene để phát hiện yếu tố di truyền tiềm ẩn, từ đó có phương án xử lý hiệu quả.


