Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lấy thành công ba mảnh xương lươn mắc sâu trong phế quản của một bé trai 7 tháng tuổi.
Trước đó khoảng một tuần, bé được người nhà cho ăn cháo lươn nhưng không may còn sót xương. Sau khi ăn, trẻ ho sặc, tím tái. Gia đình đã vỗ lưng, dùng tay móc họng và đưa bé đến phòng khám tư điều trị. Tuy nhiên, tình trạng ho, khò khè ngày càng nặng nên bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy.
Do dị vật nằm lâu ngày, đường thở của trẻ có nhiều đàm nhớt và giả mạc; các mảnh xương bám chặt vào niêm mạc phế quản, khiến quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn. Sáng 23/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cử ê-kíp nội soi hô hấp cùng thiết bị chuyên dụng sang hỗ trợ.
Bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm, các bác sĩ đã lấy trọn vẹn ba mảnh xương lươn tại phế quản trung gian bên phải, phế quản gốc bên trái và một nhánh phế quản sâu bên phải. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ tạm ổn định, các thông số máy thở được giảm và bé tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi chuẩn bị thức ăn dặm có xương hoặc vỏ cứng như lươn, cá, tôm, cua, người chăm sóc phải lọc và rây thật kỹ. Không nên cho trẻ vừa ăn vừa chơi, không ép ăn khi trẻ đang khóc. Nếu trẻ ho sặc, khó thở hoặc tím tái, cần đưa ngay đến cơ sở y tế; tuyệt đối không dùng tay móc họng vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn.



