Phong hàm Giáo sư Danh dự cho bác sỹ Việt kiều

(VOH) - Sáng ngày 9/4, Đại học Y Dược TPHCM phong hàm Giáo sư Danh dự cho ông Daniel Trương vì những đóng góp to lớn của ông cho việc phát triển kiến thức và kỹ thuật điều trị các bệnh thần kinh tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc  - Phó hiệu trưởng Đại học Y dược TP trao bằng Giáo sư Danh dự cho Ông Daniel Trương.

Ông Daniel Trương là một Việt kiều Mỹ đã có đóng góp to lớn trong việc tổ chức thành công 7 hội thảo quốc tế cập nhật kiến thức thần kinh học. Thông qua các hội thảo quốc tế về thần kinh học này, Ông Daniel Trương đã giúp các bác sĩ Việt Nam chuyên khoa thần kinh, phẫu thuật thần kinh, tâm thần, hình ảnh học thần kinh, y học phục hồi và lão khoa hội nhập với ngành thần kinh học quốc tế.

Đây cũng là cơ hội quý báu để bác sĩ Việt Nam cập nhật, học hỏi kiến thức mới về chẩn đoán, điều trị các bệnh rối loạn vận động và bệnh Parkinson, bệnh đột quỵ, bệnh thần kinh ngoại biên, các loại đau thần kinh, các bệnh động kinh cho người bệnh Việt Nam.

Hiện nay ông Daniel Trương là chủ tịch của Hội Quốc Tế về Hội Chứng Parkinson và các Bệnh có Liên Quan. Sự đóng góp của ông sẽ mang lại các kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới cho các bác sĩ và nhân viên y tế chuyên ngành thần kinh Việt Nam, nhằm mang đến cho người bệnh hiệu quả điều trị tốt nhất.

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược TP cho biết, bệnh viện đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân mắc bệnh Parkinson và rối loạn thần kinh vận động. Đây là căn bệnh liên quan đến thần kinh, khi mắc phải bệnh lý này sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh hoạt, vận động của người bệnh, làm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy giảm nặng nề.