Phong tỏa một phần phố tại Hải Phòng liên quan đến 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 từ Nội Bài sang Úc

(VOH) - Ngày 10/3/2021, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về 2 ca bệnh nhiễm Vỉ rút SARS-COV-2 đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28/2/2021.

 Thông tin ban đầu như sau:

- Bà Ng.Th.L.H, SN 1979 và con Tr.H, SN 2003; địa chỉ 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng. Có lịch trình di chuyển:

+ Ngày 26/2/2021 đi Hà Nội, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 Âm Tính;

+ Ngày 28/2/2021, bay từ Hà Nội đi Úc (có quá cảnh tại Singapore), đến Úc ngày 01/3/2021.

+ Ngày 2/3/2021, người con có kết quả xét nghiệm Dương tính yếu; người mẹ kết quả xét nghiệm Âm Tính;

+ Ngày 3/3/2021, người con có kết quả xét nghiệm DƯƠNG TÍNH

+ Ngày 6/3/2021, người mẹ có kết quả xét nghiệm DƯƠNG TÍNH với SARS-COV-2;

Phong tỏa một phần phố tại Hải Phòng liên quan đến 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 từ Nội Bài sang Úc 1

Phong tỏa một phần phố Nguyễn Công Trứ (Hải Phòng) liên quan đến ca dương tính. Ảnh LĐ

Hiện tại, Ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương khoanh vùng và điều tra truy vết người thân sống cùng, người tiếp xúc gần, người liên quan đến các ca bệnh. Đề nghị những người tiếp xúc gần với các ca bệnh từ ngày 20/2 đến 28/2/2021 tại Hải Phòng cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để Khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Hoặc liên hệ qua các số ĐT đường dây nóng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.

Trong tối 10/3, lực lượng chức năng đã phong tỏa một phần phố Nguyễn Công Trứ, nơi ở của 2 ca dương tính trước khi rời khỏi Việt Nam.

Phong tỏa một phần phố tại Hải Phòng liên quan đến 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 từ Nội Bài sang Úc 2

Ảnh minh họa

Phát hiện 1 phụ nữ ở TP Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

Tối 10/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin trong ngày, Hải Dương đã ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp này là chị N.T.T.T. (SN 1986, trú số 224 Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo dịch tễ ban đầu, ngày 11/2, chị N.T.T.T. đi chợ Con mua xôi. Từ ngày 12/2 đến 23/2, chị T. ở nhà, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 24/2 và ngày 28/2, chị có đi chợ Con, thuộc phường Quang Trung mua đồ rồi về nhà.

Vào những ngày đầu tháng 3, ban ngày bệnh nhân đi làm tại công ty, tối về nhà. Quá trình làm việc có tiếp xúc với khoảng 30 đồng nghiệp, có đeo khẩu trang.

Riêng ngày 3/3, chị đi ôtô riêng về nhà mẹ tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách. Tại đây, chị T. có gặp anh trai. Trong ngày có sang nhà bạn tại phố Hàm Nghi, phường Hải Tân (TP Hải Dương) lấy đồ ăn.

Ngày 5/3, buổi sáng, chị T. mua bánh cuốn tại ngã 3 Phạm Hồng Thái và phố Nhà Thờ. Trưa cùng ngày, mua sữa chua tại số 31 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo.

Ngày 6/3, chị T. lấy mẫu xét nghiệm tại công ty, địa chỉ thuộc KCN Lai Vu, huyện Kim Thành. Chiều cùng ngày về gia đình mẹ đẻ tại xã Nam Hồng.

Quá trình rà soát, truy vết, lực lượng chức năng xác định hàng chục trường hợp từng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T.T..