Công tác tái cơ cấu hệ thống y tế công lập đang được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn và hiệu quả, với đề xuất Bộ Y tế trực tiếp quản lý 25 bệnh viện đầu ngành. Đây không chỉ là việc sắp xếp tổ chức mà còn là chiến lược nhằm nâng cao chất lượng điều trị và năng lực hệ thống trong dài hạn. Quá trình này bao gồm việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý và phân bổ lại nguồn lực một cách khoa học.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin, Bộ đã hoàn tất việc chuyển giao 3 đơn vị về cho địa phương quản lý. Cụ thể, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí được giao về UBND tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện 74 về UBND tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND thành phố Đà Nẵng. Những kết quả này đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành.
Song song với việc chuyển giao, Bộ Y tế đã sáp nhập Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương vào Trường Đại học Y Hà Nội. Sự thay đổi này nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo nhân lực và thực hành lâm sàng. Đồng thời, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế cũng được sáp nhập vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.
Dựa trên Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 130 của Ban Chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục tinh gọn bộ máy để phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Định hướng xuyên suốt là chuyển dần một số bệnh viện trực thuộc về địa phương, trong khi Bộ chỉ tập trung quản lý các cơ sở cấp chuyên sâu, kỹ thuật cao. Những đơn vị này sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và điều phối phòng chống dịch bệnh.
Ông Đỗ Xuân Tuyên cho rằng cách làm này sẽ khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực khi nhiều bệnh viện trực thuộc Bộ nhưng quy mô chưa tương xứng. Khi các đầu mối được thu gọn, việc đầu tư và chỉ đạo chuyên môn sẽ mang tính tập trung cao hơn. Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp cho các Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và các cơ sở Phong-Da liễu tại Quỳnh Lập, Quy Hòa.
Danh sách rà soát còn bao gồm các bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tại Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM cùng Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Trung ương. Các đơn vị này dự kiến sẽ sáp nhập vào những bệnh viện hoặc trường đại học trực thuộc Bộ. Sau khi hoàn thành, Bộ Y tế sẽ trực tiếp quản lý khoảng 25 bệnh viện nòng cốt, bảo đảm vai trò dẫn dắt toàn hệ thống y tế.
Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh việc sắp xếp sẽ được thực hiện thận trọng, đánh giá toàn diện để không gây gián đoạn chuỗi cung ứng dịch vụ y tế. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh viện sau khi chuyển đổi đã mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn và nâng cao khả năng tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu cho người bệnh.
Điển hình là mô hình bệnh viện thực hành của Trường Đại học Y Hà Nội đã giúp gắn kết giữa điều trị và nghiên cứu khoa học. Thứ trưởng Tuyên khẳng định: "Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống bệnh viện không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là tăng cường liên kết chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn". Các cơ sở giữ lại đều là những đơn vị đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới.
Ngoài hệ thống điều trị, việc tái cơ cấu cũng được triển khai đồng bộ ở mảng y tế dự phòng, kiểm định và đào tạo. Một số đơn vị sẽ được hợp nhất để gia tăng quy mô và năng lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong bối cảnh mới. Với người dân, hệ thống được tổ chức bài bản sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm tải cho tuyến trên đồng thời nâng cấp năng lực y tế ở các tuyến địa phương.

