Số ca mắc bệnh lậu tăng gần gấp đôi ở châu Âu

VOH - Các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) đã tăng vọt trên khắp châu Âu vào năm 2022 - riêng số ca bệnh lậu được báo cáo đã tăng gần gấp đôi.

Ngày 7/3, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” với tỷ lệ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Số liệu được công bố cho thấy, các trường hợp mắc bệnh giang mai đã tăng 34% trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, lên tới hơn 35.000 trường hợp. Số ca nhiễm Chlamydia tăng 16% lên hơn 216.000.

Hơn 70.000 người được báo cáo mắc bệnh lậu vào năm 2022, tăng 48% so với năm trước.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm u hạt bạch huyết và bệnh giang mai bẩm sinh - lây truyền từ mẹ sang thai nhi - cũng có sự gia tăng lớn.

bệnh lậu
Hơn 70.000 người tại châu Âu được báo cáo mắc bệnh lậu vào năm 2022, tăng 48% so với năm trước đó - Ảnh: stock.adobe.com

Giám đốc ECDC Andrea Ammon cho biết trong một cuộc họp báo: “Những con số vẽ nên một bức tranh rõ ràng, một bức tranh cần sự quan tâm và hành động ngay lập tức của chúng ta”.

Sự gia tăng lớn diễn ra sau nhiều năm tỷ lệ STI gia tăng ở nhiều quốc gia, tuy nhiên tỷ lệ này đã bị tạm dừng một thời gian do các biện pháp giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19.

ECDC cho biết, một số lý do đằng sau sự gia tăng này bao gồm việc giám sát tốt hơn và tăng cường xét nghiệm tại nhà cũng như sự gia tăng hành vi tình dục rủi ro hơn – nhưng chủ yếu là do thiếu thông tin về các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

ECDC cũng đưa ra giả thuyết rằng, sự gia tăng số ca nhiễm lậu có thể là do tình trạng kháng thuốc kháng sinh, nhưng cho biết họ vẫn đang theo dõi khả năng này.

Bà Ammon cho biết, những con số này có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi” vì nhiều ca nhiễm trùng không bị phát hiện.

Việc chống lại sự gia tăng này sẽ liên quan đến việc nâng cao nhận thức về STI, nâng cao các phương pháp phòng ngừa, tiếp cận xét nghiệm và điều trị hiệu quả.

STI không được điều trị có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh viêm vùng chậu và bệnh mãn tính. Chlamydia và lậu có thể dẫn đến vô sinh trong khi bệnh giang mai có thể gây ra các vấn đề về thần kinh và tim mạch. Nhiễm giang mai không được điều trị trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Bình luận