Trạng thái "đã loại trừ" được áp dụng khi bệnh không còn lây lan liên tục trong hơn một năm. Theo dữ liệu của CDC, số ca mắc sởi ở Mỹ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1992, với tổng số 2.126 ca.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cơ quan giám sát CDC cho biết, nguy cơ nhiễm sởi thấp đối với toàn bộ dân số Mỹ, nhưng cao hơn ở những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp tại các khu vực đang có dịch sởi bùng phát.
Các đợt bùng phát trong năm nay chủ yếu là do tỷ lệ tiêm chủng giảm, đặc biệt là ở trẻ em tại các tiểu bang như Texas và New Mexico, nơi tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống dưới ngưỡng 95% cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng.
HHS cho biết, CDC tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phòng thí nghiệm và vaccine để ứng phó với các đợt bùng phát.
"Mỹ đang có nguy cơ mất đi vị thế xóa sổ bệnh sởi nếu các ca bệnh tiếp tục ở mức này", William Moss, bác sĩ nhi khoa tại Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, cho biết.
Cả nước đã vượt mốc 1.000 ca mắc sởi vào tháng 5. Dù tốc độ lây lan đã chậm lại kể từ đó, nhưng dịch bệnh đã lan sang các bang lân cận.
Các chuyên gia đã kêu gọi các quan chức y tế công cộng khẩn trương phê duyệt các loại vaccine có hiệu quả cao. Theo CDC, vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR) có hiệu quả 97% sau khi tiêm hai liều.
HHS cho biết: "CDC tiếp tục khuyến cáo tiêm vaccine MMR là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh sởi".


