Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền và kết hợp hài hòa với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe người dân.
Theo chiến lược, đến năm 2030, chi phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền phải tăng tối thiểu gấp đôi so với năm 2025. Đây là mức tăng tổng chi phí của quỹ, không có nghĩa mức thanh toán cho từng dịch vụ tăng gấp đôi.
Cũng đến năm 2030, 100% trạm y tế cấp xã được đặt mục tiêu có đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền; 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền. Chiến lược đồng thời hướng đến phát triển nguồn dược liệu trong nước, nâng cao chất lượng điều trị và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực này.























