Theo lời kể của bệnh nhân, ông xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như tiểu ra máu đỏ tươi kèm máu cục, đau hông phải và bí tiểu do máu đông nhiều trong bàng quang. Mặc dù trước đây ông Đ. không gặp vấn đề sức khỏe nào tương tự, nhưng tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.
Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho thấy khối bướu đã chồi vào tĩnh mạch thận – một tình trạng nguy hiểm vì khối u có thể lan rộng hơn nữa. Để kiểm tra chức năng thận còn lại, bác sĩ tiến hành xạ hình thận, xác nhận thận trái vẫn hoạt động tốt, có khả năng duy trì chức năng thận sau khi cắt bỏ thận phải.
Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đây là ca phẫu thuật khó vì bướu đã lan rộng và có nguy cơ gây chảy máu lớn trong quá trình can thiệp. Tuy nhiên, qua hội chẩn với ê-kíp, bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi để giảm thiểu xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận khối chồi vẫn chưa lan vào tĩnh mạch chủ, điều này giúp quá trình phẫu thuật ít phức tạp hơn. Ê kíp phẫu thuật đã kẹp tĩnh mạch thận sát vào chỗ nối tĩnh mạch chủ, rồi lần lượt cắt động mạch và tĩnh mạch thận, lấy khối bướu cùng phần chồi ra ngoài qua đường rạch nhỏ ở hố chậu phải. Đồng thời, các bác sĩ cũng tiến hành sinh thiết để kiểm tra mô bướu nhằm xác định chính xác loại bướu và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp nếu cần.
Sau sáu giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã hoàn thành việc cắt bỏ khối bướu mà không gặp biến chứng. Một ngày sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số sức khỏe trở lại bình thường, và ông có thể sinh hoạt, đi lại, ăn uống như trước. Nhờ áp dụng kỹ thuật nội soi, bệnh nhân giảm đau, hồi phục nhanh chóng và ít để lại sẹo.
Theo bác sĩ Nguyễn Vĩnh Bình, bướu thận thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện ngẫu nhiên khi bệnh nhân thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc chụp chiếu do một vấn đề sức khỏe khác. Khi bướu thận bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng như tiểu ra máu hoặc đau tức hông lưng, thường khối u đã ở giai đoạn muộn, làm tăng nguy cơ lây lan đến các cơ quan khác và gây khó khăn trong điều trị.
Bác sĩ Bình khuyến cáo mọi người không nên chủ quan trước các triệu chứng bất thường như tiểu máu, đau hông lưng, hoặc sờ thấy khối bất thường ở vùng lưng. Ngay cả khi các dấu hiệu nhẹ, việc đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra sẽ giúp phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bệnh tiến triển nặng.
Việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm hình ảnh học khi có chỉ định, sẽ giúp phát hiện sớm những bất thường tại thận cũng như các cơ quan nội tạng khác.

