Tin COVID-19 sáng 2/11: Việt Nam 61 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng

(VOH) - Tính đến 6 giờ ngày 2/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 2/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 1/11 đến 6 giờ ngày 2/11, không có ca mắc mới.

Tin COVID-19 sáng 2/11: Việt Nam tiếp tục không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.775, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 174 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.327 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.274 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 7 ca.

Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.063 ca.

Trước đó, tính đến 18h ngày 1/11, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19.

Như vậy, đến nay, đã 61 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, kể từ thời điểm ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là nam bệnh 72 tuổi.

Chiều 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR mới nhất của chuyên gia Hàn Quốc rời TPHCM vào ngày 24/10 sau đó nhập cảnh Nhật Bản. Theo đó, các kết quả ngày 30 và 31/10 đều cho thấy người này âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, HCDC cho rằng kết quả này không có cơ sở để phủ định kết quả test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày 24/10 của chuyên gia này.

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả những người tiếp xúc gần vẫn tiếp tục được cách ly tập trung đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với trường hợp này.