Tin nóng trưa 26/12: TPHCM rà soát oxy y tế điều trị Covid-19; Nha Trang đón 300 du khách Nga

(VOH) - TPHCM: rà soát oxy y tế điều trị Covid-19; Nha Trang: đón 300 du khách Nga có hộ chiếu vacccine;Trường Sa: Nhận hàng trăm tấn quà tết từ đất liền là các tin nóng trưa nay.

TIN TRONG NƯỚC

TPHCM: Rà soát việc sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19
TPHCM: Rà soát việc sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19

TPHCM: Rà soát việc sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện rà soát, sử dụng nguồn oxy hợp lý, không để gián đoạn cung ứng oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sở Y tế cho biết trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, lượng oxy sử dụng cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 dao động từ 300-350 tấn/ngày.

Ở thời điểm hiện tại, một số công ty trước đó cung ứng oxy y tế chuyển sang sản xuất oxy cho ngành công nghiệp. Trong khi nhu cầu oxy y tế ở các tỉnh khu vực phía Nam có xu hướng gia tăng, vì vậy có hiện tượng chậm cung ứng oxy y tế tại các bệnh viện.

Nha Trang: Đón hơn 300 du khách Nga đầu tiên có 'hộ chiếu vắc xin'

Sáng 26/12, đoàn khách du lịch 325 người Nga đầu tiên có “hộ chiếu vắc xin” đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Sau khi hạ cánh, du khách được di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, đến lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm.

Dự kiến, từ ngày 26/12/2021 đến 23/3/2022, Hãng hàng không Azur Air và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa khách Nga từ Mát-xcơ-va đến Nha Trang - Khánh Hòa với 2 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 khách.

Bắc Ninh: F0 được quản lý, điều trị tại nhà
Bắc Ninh: F0 được quản lý, điều trị tại nhà

Bắc Ninh: F0 được quản lý, điều trị tại nhà

Nhằm giảm tải cho cơ sở thu dung, điều trị và tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. Có 2 nhóm đối tượng F0 được cách ly, điều trị tại nhà như sau:

Nhóm 1 gồm: Trẻ em hơn 3 tháng tuổi đến người dưới 49 tuổi, đã tiêm đủ liều vaccine, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SPO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi) từ 97% trở lên, không mang thai, có thể tự chăm sóc bản thân, có khả năng tự liên lạc được với nhân viên y tế...

Nhóm thứ 2 là người mắc COVID-19  đã được cách ly, điều trị tập trung sau 5 ngày có kết quả âm tính, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Mũi 2 tối thiểu qua 14 ngày.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo về việc, kể từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022, người dân không ra ngoài từ 22h đến 4h sáng hôm sau, trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về… (phải có giấy tờ liên quan).

Quảng Ninh: Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tốc độ lây lan nhanh của biến chủng Omicron trên thế giới, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm vaccine mũi 3 (mũi tăng cường) phòng COVID-19 so với kế hoạch ban đầu.

Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine từ ngày 20/12/2021 đến ngày 15/1/2022, đợt 2 dự kiến từ ngày 15-25/1/2022 và đợt tiêm vét sẽ triển khai sau ngày 25/1. Dự kiến ban đầu, Quảng Ninh sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trong quý I/2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung, khẩn trương thực hiện công tác tiêm chủng, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-

Bình Chánh: Ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh
Bình Chánh: Ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh

Bình Chánh: Ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh

Hôm qua 25/12, UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức "Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh" trên địa bàn huyện, nhằm tiếp tục hưởng ứng chỉ thị số 06 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Tại Lễ phát động, các đơn vị đã thực hiện ký cam kết trong công tác phối hợp bảo vệ môi trường. Sau Lễ phát động các đại biểu tham gia trồng cây xanh cùng với nhân dân tại khu vực đường Lại Hùng Cường và Vĩnh Lộc B.

Đồng thời, tại 16 xã - thị trấn cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại địa phương mình.

Trường Sa: Nhận hàng trăm tấn quà tết từ đất liền
Trường Sa: Nhận hàng trăm tấn quà tết từ đất liền

Trường Sa: Nhận hàng trăm tấn quà tết từ đất liền

Hôm qua 25-12, 4 tàu hải quân rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), mang theo hàng trăm tấn quà Tết đến với quân dân huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện Trường Sa, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mang những phần quà Tết đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền được gói ghém cẩn thận gồm nhiều loại nhu yếu phẩm mang đậm hương vị Tết như: bánh kẹo, mứt, hạt dưa...

Chuyến công tác lần này trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân cũng yêu cầu đoàn công tác trên các tàu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đưa quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TIN THẾ GIỚI

Australia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục
Australia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục

Australia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục

Australia đã trải qua lễ Giáng Sinh với số ca nhiễm tăng cao bởi biến thể Omicron hoành hành ở một nhiều bang. Thậm chí tại Queensland, Omicron chiếm tới 70% số ca nhiễm mới ở bang này.

 Hôm qua, nước này ghi nhận thêm hơn 9.900 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử vong do Covid-19 ở nước này lên hơn 292 ngàn ca.

Omicron thành chủng thống trị ở Bồ Đào Nha

Hôm qua, Bồ Đào Nha đã ghi nhận thêm 10.000 ca nhiễm mới và 10 trường hợp tử vong.

Để đối phó với dịch bệnh, giới chức Bồ Đào Nha đã yêu cầu người lao động làm việc ở nhà, ra lệnh đóng cửa các quán bar, sàn nhảy và yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong các không gian kín. Người dân khi tới các khách sạn, đám cưới, buổi biểu diễn văn nghệ hay các bữa tiệc mừng năm mới đều phải trình mẫu xét nghiệm PCR âm tính Covid-19

Các du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này cũng cần trình kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng ba ngày, ngay cả khi họ đã nhận đủ liều vắc xin phòng dịch.

Một thanh niên 19 tuổi đột nhập nơi Nữ hoàng Anh đón Giáng sinh
Một thanh niên 19 tuổi đột nhập nơi Nữ hoàng Anh đón Giáng sinh

Một thanh niên 19 tuổi đột nhập nơi Nữ hoàng Anh đón Giáng sinh

Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt sau khi đột nhập vào cung điện Windsor, nơi Nữ hoàng Anh Elizabeth và gia đình đang đón lễ Giáng sinh. Cảnh sát nghi người này có mang theo vũ khí, song cho biết y vẫn chưa tiếp cận được bất cứ tòa nhà nào.

Cảnh sát Thung lũng Thames cho biết nam thanh niên này đến từ vùng Southampton ở miền nam nước Anh. Y vẫn chưa vào bất kỳ tòa nhà nào thuộc khuôn viên lâu đài Windsor và các quy trình an ninh đã nhanh chóng được kích hoạt.Nữ hoàng Anh đã trải qua phần lớn đại dịch COVID-19 tại lâu đài Windsor.

Lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 11.000 người dân Brazil phải sơ tán

Hơn 11.000 người ở bang Bahia, miền Đông Bắc Brazil, đã phải đi sơ tán vì lũ lụt, buộc nhà chức trách hôm qua phải triển khai công tác hỗ trợ những người dân không có nơi trú ẩn tạm thời.

Nhà chức trách cũng cho biết 17 tuyến đường đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông vì lũ lụt và sạt lở đất, đá. Chính quyền bang Bahia cùng Chính phủ Brazil đã phối hợp với các bang khác tiến hành chiến dịch chung, trong đó cử các lực lượng, máy bay và thiết bị cứu trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt. 

9 con sói xổng chuồng giữa giờ tham quan, sở thú Pháp phải sơ tán khẩn
9 con sói xổng chuồng giữa giờ tham quan, sở thú Pháp phải sơ tán khẩn

9 con sói xổng chuồng giữa giờ tham quan, sở thú Pháp phải sơ tán khẩn

Một sở thú ở miền Nam nước Pháp đã phải đóng cửa tạm sau khi có 9 con sói xổng chuồng và gây rắc rối giữa giờ tham quan. 

Rất nhanh chóng, các nhân viên sở thú đã gọi lực lượng chức năng đến ứng cứu. Đại diện vườn thú cho hay 4 con trong số đó đã bị bắn chết do có hành vi gây nguy hiểm. 5 con còn lại bị bắn đạn gây mê rồi đưa về chuồng. Vườn thú thông báo cơ sở này sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 1 sau khi hoàn thiện một số việc khẩn cấp.

Núi lửa Cumbre Vieja ở Tây Ban Nha ngừng phun trào
Núi lửa Cumbre Vieja ở Tây Ban Nha ngừng phun trào

Núi lửa Cumbre Vieja ở Tây Ban Nha ngừng phun trào

Sau gần 3 tháng hoạt động mạnh mẽ, hôm qua, núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đã chính thức ngừng phun trào.

Các chuyên gia đã cảnh báo sẽ cần vài năm để làm sạch đất và loại bỏ một lượng lớn tro bụi trong các tòa nhà và trên hệ thống đường giao thông. Trong khi đó, núi lửa sẽ tiếp tục thải ra khí độc trong một thời gian dài, đe dọa tới chất lượng không khí và sức khỏe của người dân. Ngoài ra, cũng cần một thời gian nữa để dung nham nguội về mức an toàn.