TPHCM dự kiến khám sức khỏe định kỳ cho 15 triệu lượt người dân

Người dân TPHCM sẽ được khám sức khỏe theo 3 gói chia theo từng nhóm tuổi, mỗi nhóm sẽ được khám, tầm soát nhiều bệnh lý như: tự kỷ, ung thư vú, sức khỏe tâm thần…

Ngày 25/5, Thành ủy TPHCM làm việc với Sở Y tế cùng các sở, ngành về đề án khám sức khỏe toàn dân và đầu tư mở rộng hệ thống y tế trên địa bàn thành phố.

Ảnh chụp màn hình (889)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tại buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM cùng các sở ngành - Ảnh: Thu Hiến/TTO

Theo báo cáo của PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2026 sẽ hướng đến toàn bộ người dân thực tế cư trú tại TPHCM, bao gồm cả thường trú và tạm trú, được xác định qua ứng dụng VNeID. Đối tượng còn bao gồm người lao động và các đơn vị do thành phố quản lý.

Ngành y tế đặc biệt ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực khó khăn nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ tổ chức khám cho khoảng 15 triệu lượt người, phấn đấu 100% người dân tại 168 phường, xã và đặc khu được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.507 tỷ đồng cho 10,3 triệu lượt người dân; riêng hơn 4,5 triệu lao động chính thức sẽ do đơn vị sử dụng lao động tổ chức khám theo quy định.

Sở Y tế xây dựng ba gói khám theo từng nhóm tuổi. Trong đó, trẻ dưới 6 tuổi được theo dõi tăng trưởng, dinh dưỡng, phát triển tâm thần - vận động và sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi tập trung phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, các vấn đề sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên. Người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm cơ bản, chụp X-quang ngực; lao động nữ được tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh y tế và giáo dục là hai lĩnh vực then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ông yêu cầu ngành y tế tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Thành phố cũng định hướng chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn diện, chú trọng phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ như môi trường sống, an toàn thực phẩm nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Theo lãnh đạo Thành ủy, chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Sở Y tế được yêu cầu hoàn thiện đề án theo hướng rõ mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời chú trọng các giải pháp thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Bình luận