Động thái này đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của thành phố nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh đang ở mức báo động thấp nhất cả nước.
Tổng tỷ suất sinh (TFR) của thành phố trong năm 2024 (sau sáp nhập) chỉ đạt 1,43 con/phụ nữ, là con số thấp nhất toàn quốc.
Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, chia sẻ sau khi sáp nhập ba địa phương, TP.HCM trở thành siêu đô thị lớn nhất với hơn 14 triệu dân. Tuy nhiên, thành phố lại nằm trong nhóm 13 địa phương có mức sinh thấp, đứng đầu cả nước về tỷ lệ thấp nhất.
Từ ngày 21/12/2024 (thời điểm Nghị quyết 40 có hiệu lực) đến 31/8/2025, 9.100 phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi đã được lập danh sách hưởng trợ cấp 3 triệu đồng.
Đặc biệt, từ 1/9/2025, phụ nữ cư ngụ ở TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được thành phố hỗ trợ tăng lên 5 triệu đồng theo Nghị quyết 32 mới được HĐND TP ban hành.
Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn, khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh đủ hai con, từng bước giải quyết bài toán mức sinh thấp tại TPHCM.


