Tự đắp lá chữa rắn cắn, nam thanh niên bị nhiễm độc nặng

Nam thanh niên 27 tuổi ở Khánh Hòa tự đắp lá cây sau khi bị rắn cắn, khiến nhiễm độc nghiêm trọng, bàn tay sưng phù, hoại tử và rối loạn đông máu, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.Q.B.A. (27 tuổi, ngụ xã Phước Hậu). Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm độc nặng, bàn tay bị rắn cắn sưng to, chuyển màu sẫm, xuất hiện nhiều bóng nước và có dấu hiệu hoại tử lan nhanh. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân kèm rối loạn đông máu, nguy cơ biến chứng cao.

Theo người nhà, vài ngày trước khi nhập viện, anh A. bị rắn cắn vào ngón tay giữa trong lúc cắt cỏ gần nhà. Thay vì đến cơ sở y tế, anh nghe theo lời mách bảo, tự đắp lá cây lên vết thương với hy vọng “hút độc”. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, vết cắn sưng nề, lan dọc cánh tay, đau nhức dữ dội, kèm sốt và các dấu hiệu nhiễm trùng nặng, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ khoa Nội thận – Tiết niệu xác định bệnh nhân bị rắn chàm quạp cắn. Đây là loài rắn cực độc, phân bố nhiều tại khu vực Nam Trung Bộ. Nọc độc của rắn chàm quạp gây tổn thương mô nghiêm trọng, rối loạn đông máu, có thể dẫn đến hoại tử, suy thận và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định truyền 4 lọ huyết thanh kháng nọc đặc hiệu, theo dõi sát các chỉ số đông máu và xử trí vết thương. Sau điều trị, tình trạng chảy máu tại chỗ được kiểm soát, vùng hoại tử không tiếp tục lan rộng, các chỉ số sinh hóa và đông máu dần trở về ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi lâu dài để đánh giá nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mô sâu.

ran can
Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cung cấp

Các bác sĩ cho biết, việc xử trí sai ban đầu như đắp lá, garo, rạch vết thương hay hút nọc bằng miệng không những không có tác dụng mà còn làm nọc độc lan nhanh hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử, khiến quá trình điều trị phức tạp, tốn kém, thậm chí đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu. Tuyệt đối không tự ý chữa trị theo mẹo dân gian, bởi sự chậm trễ và xử trí sai có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Bình luận