Một thử nghiệm lâm sàng quốc tế giai đoạn 2 do các nhà khoa học Italy chủ trì cho thấy vaccine trị liệu Tedopi có triển vọng cải thiện khả năng sống sót ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) giai đoạn tiến triển.
Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót sau một năm đạt 47% ở nhóm dùng Tedopi kết hợp hóa trị và 46% ở nhóm kết hợp vaccine với liệu pháp miễn dịch, so với khoảng 29% ở nhóm điều trị truyền thống.
Tedopi có thể được hình dung như một “người huấn luyện phân tử”, cung cấp các dấu hiệu nhận diện để tế bào T học cách phát hiện và tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của vaccine vẫn cần được đánh giá qua thử nghiệm giai đoạn 3 trước khi xem xét cấp phép lưu hành.
























