Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức hội nghị vận động chính sách. Hội nghị nhằm bảo đảm tính bền vững cho Chương trình phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam. Theo đó, hội nghị tập trung vào những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, hướng đến mục tiêu được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị về mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam
Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, đến hết tháng 6/2026, cả nước có 26/34 tỉnh, thành phố được công nhận loại trừ bệnh. Trong giai đoạn 2014-2024, số ca mắc sốt rét giảm gần 98%. Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 246 ca, mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vẫn còn hiện hữu. Trong 30 tuần đầu năm 2026, sốt rét ngoại lai chiếm 77% tổng số ca mắc.
Các trường hợp này chủ yếu là người trở về từ những quốc gia châu Phi. Vì vậy, việc giám sát người nhập cảnh và phát hiện ca bệnh sớm có vai trò quan trọng.
Bảo đảm nguồn lực để loại trừ sốt rét
Để duy trì thành quả và hoàn thành mục tiêu vào năm 2030, ngành y tế cần khoảng 3.658 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng trong giai đoạn 2026-2030.
Tại hội nghị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong giám sát dịch tễ. Trong đó, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm điện tử được xem là giải pháp quan trọng. Hệ thống cho phép báo cáo ca bệnh theo thời gian thực. Đồng thời, thông tin có thể được phản hồi trong vòng 48 giờ. Qua đó, cơ quan y tế có thể phát hiện sớm và xử lý nhanh các trường hợp mắc bệnh. Giải pháp này góp phần hạn chế nguy cơ sốt rét quay trở lại.
Chuyên gia trình bày nguy cơ tái xâm nhập sốt rét tại Việt Nam
Bên cạnh đó, nhiều giải pháp kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị cũng được giới thiệu. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh trong giai đoạn tới.
(HUỲNH LAN, TIẾN PHƯỚC)

