Xe cấp cứu chạy đua với thời gian giữa dòng xe ùn tắc giờ cao điểm

Trong giờ cao điểm những ngày giáp Tết, dù bật đèn ưu tiên và liên tục hú còi xin đường, nhiều xe cứu thương vẫn phải mắc kẹt giữa dòng phương tiện đông nghẹt.

Trong những ngày cận Tết, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm khiến nhiều xe cứu thương dù bật đèn ưu tiên và hú còi liên tục vẫn bị kẹt giữa dòng phương tiện đông đúc. Chiều 6/2, một ca cấp cứu tại Hà Nội cho thấy rõ áp lực thời gian mà lực lượng y tế phải đối mặt khi giao thông quá tải.

Y sĩ Phan Quốc Huy, Trạm Đống Đa thuộc Trung tâm Cấp cứu 115, tiếp nhận cuộc gọi từ khu đô thị Times City lúc 18h00. Bệnh nhân là phụ nữ 78 tuổi, có tiền sử rối loạn tiền đình và huyết áp thấp, được người nhà đo huyết áp tại nhà với chỉ số 180/100 mmHg. Khoảng cách từ trạm đến hiện trường khoảng 4 km và ê kíp xuất phát chưa đầy hai phút sau khi nhận thông tin.

Tuy nhiên, xe cấp cứu nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc đúng giờ cao điểm chiều tối. Dòng phương tiện ken đặc khiến xe gần như không thể di chuyển dù còi ưu tiên vang lên liên tục. Trong xe, y sĩ Huy vừa hướng dẫn người nhà bệnh nhân sơ cứu qua điện thoại, vừa trấn an tinh thần, còn tài xế Phạm Thanh Tuấn cố gắng quan sát và len lỏi từng chút giữa dòng xe.

Chia sẻ về tình huống này, anh Tuấn nói: “Nếu không kẹt xe, quãng đường đi đón người bệnh chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng lúc này xe đã gần 15 phút vẫn đứng tại chỗ. Mấy hôm nay cũng không gặp tình trạng như vậy, không hiểu sao hôm nay lại tắc nghiêm trọng”.

9
Một giờ sau, xe cấp cứu mới tiếp cận được hiện trường. Rất may, sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định - Ảnh: VOV
 

Gần một giờ sau, xe cấp cứu mới tiếp cận được nhà bệnh nhân. Rất may, sau thời gian chờ đợi kéo dài, sức khỏe người phụ nữ tạm thời ổn định. Ê kíp y tế tiến hành thăm khám, đo lại huyết áp và ghi nhận chỉ số vẫn ở mức 180/100 mmHg.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc lợi tiểu theo chỉ định, sau đó huyết áp giảm xuống còn 170/100 mmHg. Sau khi đánh giá tình trạng và cân nhắc điều kiện giao thông, các y sĩ tư vấn gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất trong khu vực thay vì Bệnh viện Việt – Xô theo mong muốn ban đầu, do các tuyến đường rời khu đô thị vẫn ùn tắc nghiêm trọng.

Một tuần trước Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến nhiều trục đường chính tại Hà Nội thường xuyên ùn tắc, không chỉ trong giờ cao điểm. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tiếp cận và khả năng cấp cứu kịp thời của lực lượng y tế.

Trong y học, “thời gian vàng” đối với các ca cấp cứu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn giao thông thường chỉ khoảng 60 phút. Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, mỗi phút trôi qua bệnh nhân đột quỵ có thể mất 1,9 triệu tế bào não, còn với người đau tim không được hồi sức tim phổi, mỗi phút làm giảm 10% cơ hội sống sót.

Theo điều dưỡng Huy, khi giao thông ùn tắc, người bệnh là đối tượng chịu thiệt thòi lớn nhất. Nhiều trường hợp ngừng tuần hoàn cần ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, dùng thuốc hoặc sốc điện khẩn cấp nhưng xe cấp cứu không thể tiếp cận kịp thời. Việc người thân phải tự sơ cứu khi không đúng kỹ thuật làm tăng nguy cơ tai biến.

Trung bình, một chuyến cấp cứu thường mất 25-30 phút, nhưng khi tắc đường, thời gian có thể kéo dài 1-2 tiếng. Nhiều năm lái xe cứu thương, anh Tuấn đã quen với cảnh bệnh nhân đau đớn, người nhà liên tục thúc giục “đi nhanh lên”, thậm chí có trường hợp phàn nàn “cấp cứu mà chậm trễ” hoặc đe dọa.

Ngồi lâu trên xe trong điều kiện ùn tắc, đội ngũ y tế vừa phải theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, vừa động viên gia đình, đồng thời giữ bình tĩnh để tránh gây thêm hoảng loạn. Nguyên tắc của Trung tâm Cấp cứu 115 là đánh giá, tiên lượng để lựa chọn bệnh viện gần và phù hợp nhất, linh hoạt thay đổi lộ trình, sử dụng còi ưu tiên, đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ theo quy định, đồng thời điều động thêm xe hỗ trợ khi cần.

Vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ, Tết, lực lượng điều phối tăng cường phương tiện và nhân lực nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận nạn nhân. Sau khi trở về trung tâm lúc gần 21 giờ, kết thúc gần hai tiếng liên tục trên đường, ê kíp tranh thủ ít phút nghỉ ngơi, hoàn thiện hồ sơ bệnh án và sẵn sàng cho ca tiếp theo. Y sĩ Huy chia sẻ: “Chỉ cần có cuộc gọi, chúng tôi lập tức lên đường, cố gắng hết sức để đến với bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất”.

Bình luận